Trước thềm đại chiến với Anh, sao Colombia bị IS sờ gáy

Chưa đã với tuyển Anh nhưng sao của Colombia đã mất tinh thần.

Một thông tin gây bàng hoàng với các CĐV của Colombia chính là sự đe dọa của IS đối với một cầu thủ bên phía họ. Cụ thể, Carlos Sanchez nhận được lời đe dọa sẽ bị lấy mạng sau khi anh bị đuổi trong trận thua 1-2 trước đội Nhật Bản.

Tình huống nhận thẻ đỏ của Sanchez.

Hiện tại cảnh sát đang vào cuộc điều tra vụ việc. Nhưng nỗi sợ hãi đang hiện hữu tại tuyển Colombia vì nếu họ thất bại thì mạng sống của cầu thủ 32 tuổi sẽ bị đe dọa cực độ. Cầu thủ mất mạng từng đã là nỗi ám ảnh của đất nước này khi cựu ngôi sao Andres Escobar đã bị ám sát tại World Cup năm 1994.

Lý do dẫn đến cái chết của Andres Escobar là do anh phản lưới nhà. Anh là nạn nhân của vụ xả súng bên ngoài một quán bar ở Medellin vào 3h sáng ngày 03/07/1994. Cái chết của anh trở thành vụ việc rúng động cho toàn thế giới.

Chính vì vậy, các fan có cơ sở để lo lắng cho Carlos Sanchez. Một tài khoản trên Instagram viết: "Nếu Andres Escobar bị giết vì phản lưới nhà thì Carlos Sanchez cũng hoàn toàn có nguy cơ bị sát hại." Colombia là một đất nước đang đau đầu vì ma túy trong nhữn thập kỷ gần đây.

Đã có đến 220 ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 2014. Vậy nên các cầu thủ Colombia đang đối mặt với nỗi sợ trước khi bước vào trận đấu với Anh rạng sáng ngày 04/07/2018 (theo giờ Việt Nam).

Trang Ý

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/truoc-them-dai-chien-voi-anh-sao-colombia-bi-is-so-gay-d478568.html