Trước thềm World Cup 2018: HLV tuyển Nigeria cấm các cầu thủ `bắt bò lạc`

Nói không với tình dục cùng các cô gái Nga là những gì mà HLV đội tuyển Nigeria yêu cầu các học trò của mình.

World Cup 2018 chuẩn bị khởi tranh.

World Cup 2018 tại Nga bắt đầu khởi tranh từ ngày 14/6. Bên cạnh những yếu tố về an ninh, các đội tuyển quốc gia còn phải đối mặt với nhiều vấn đề đau đầu khác, một trong những vấn đề đó là "sự quyến rũ của các cô gái Nga" sẽ ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ.

Nga được biết đến là quốc gia sở hữu nhiều người đẹp nhất nhì thế giới. Vẻ đẹp nóng bỏng của họ đã khiến không ít cánh mày râu đứ đừ khi đến đây khiến người hâm mộ và HLV của các đội bóng dự World Cup lần này tỏ ra hết sức lo lắng.

Các cô gái Nga luôn biết cách mê hoặc đáng mày râu.

Mới đây, HLV trưởng đội tuyển Nigeria ông Gernot Rorh đã ra lệnh cấm các cầu thủ không được thân mật với các cô gái Nga. Phát biểu chính thức của ông như sau: "Các cầu thủ có quyền đưa vợ và gia đình của mình đến đây, gặp mặt họ trước hay sau trận đấu.

Tuy nhiên, tôi sẽ không cho phép họ tìm đến các cô gái Nga xung quanh đó đâu. Chỉ duy nhất một mình thủ quân Mikel được phép làm điều đó thôi vì vợ anh ấy là người Nga, và chỉ với vợ anh ấy thôi nhé."

HLV của tuyển Nigeria không muốn các học trò của mình dính líu đến các cô gái Nga.

Tháng trước, giám đốc trung tâm an ninh và tình báo của đại học Buckingham, giáo sư Anthony Glees cũng đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Anh nên tránh xa các cô gái Nga tại World Cup kì này.

Theo ông, việc qua lại với họ có thể khiến các cầu thủ bị tống tiền và ảnh hưởng nặng nề trước các trận đấu lớn. Ông cho biết thêm rằng rõ ràng điện Kremlin sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để phá hoại tuyển Anh tại giải đấu, bao gồm luôn cả những thứ như "bẫy mật ong".

Trước đó, quyển sách có tên Văn hóa và ngôn ngữ Nga được Liên đoàn Bóng đá Arghentina (AFA) phát cho đội ngũ ban huấn luyện, cánh phóng viên và tất cả cầu thủ tham dự World Cup tới đây.

Điểm nhấn đáng chú ý của quyển sách là một chương hẳn hoi về đề tài "làm thế nào để đưa một cô gái Nga lên giường". Sau khi vụ việc bị phát tán, AFA đã phải nhận sự chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông. Liên đoàn bóng đá nước này sau đó cũng ra thông báo xin lỗi và cho rằng "đó là lỗi không cố ý".

Nga sẽ là chủ nhà tổ chức World Cup kì này, từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 năm 2018. Giải đấu sẽ được diễn ra trên 11 thành phố lớn của nước này, bao gồm Moscow, Kazan, St. Petersburg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Sochi, Volgograd và Yekaterinburg.

Thịnh Hữu tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/truoc-them-world-cup-2018-hlv-tuyen-nigeria-cam-cac-cau-thu-bat-bo-lac-505778.htm