Trước trận bán kết lịch sử: Bố cầu thủ Văn Toàn muốn nói điều gì với con trai?

'Tôi muốn nhắn đến Văn Toàn rằng, con hãy bình tĩnh, tự tin và cùng đồng đội thi đấu tốt trong trận chiều hôm nay. Dẫu biết là khó khăn, nhưng bố tin con và đội bóng sẽ giành thắng lợi cuối cùng', ông Tạo cho biết.

Những ngày qua, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành chiến thắng 5 trận liên tiếp và không để thủng lưới bàn nào tại ASDID 2018 được tổ chức Indonesia đang làm nức lòng các cổ động viên, hàng triệu người hâm mộ.

Sau bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ghi vào lưới đội U23 Syria trong trận tứ kết đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào chơi trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8). Trận đấu này đang là tâm điểm và niềm vui của các gia đình cầu thủ.

Căn nhà vợ chồng ông Tạo lúc nào cũng chật người đến xem, cổ vũ khi có đội bóng U23 Việt Nam thi đấu. Ảnh: V.T

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội trước giờ diễn ra trận bán kết, ông Nguyễn Văn Tạo (bố cầu thủ Văn Toàn), trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương (Hải Dương) thông tin, ngay khi con trai ông ghi bàn thắng giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận bán kết chiều nay, cả gia đình ông ai cũng vui sướng, xúc động và tự hào.

Bản thân ông mừng rơi nước mắt, còn hàng trăm người hâm mộ tìm đến nhà ông chia vui và chúc mừng khiến cả đêm đó ông không thể nào chợp mắt được. Cũng từ đó, nhiều cuộc điện thoại của người thân gọi về, nhiều cơ quan báo chí truyền thông gọi hỏi phỏng vấn, chúc mừng…

Trong đêm muộn khi ghi bàn thắng vào lưới của đội U23 Syria, Văn Toàn gọi điện về cho gia đình hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, mọi người. Đồng thời, vợ chồng ông Tạo gửi lời chúc mừng con trai cùng đồng đội, BHL và mong con trai cùng đội bóng thi đấu tốt chiều nay.

Bố mẹ cầu thủ Văn Toàn tin tưởng, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết chiều nay gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV trước khi trận tứ kết gặp đội U23 Syria, bố cầu thủ Văn Toàn nói: “Tôi không quan trọng con trai được đá chính hay vào sân từ băng ghế dự bị. Bởi lẽ, tất cả các cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện và tin tưởng theo HLV trưởng.

Tôi nói với Toàn rằng, dù con đá chính hay đá dự bị thì đều phải cố gắng, khi được vào sân thi đấu hết mình, nỗ lực. Cầu thủ nào cũng quan trọng, còn đá trước hay đá dự bị chỉ là cách tính toán sao cho hợp lý của HLV. Tôi nói vậy, Văn Toàn vui vẻ và hứa sẽ cố gắng để không làm phụ lòng mọi người”.

Nhắn gửi đến con trai và đội bóng về trận đấu bán kết chiều nay, ông Tạo cho biết: “Từ khi đội bóng U23 Việt Nam lọt vào vòng 1/8 thì các đối thủ đều mạnh và xếp trên chúng ta. Cho nên, muốn tiến sâu vào giải thì chúng ta cần phải thắng.

Cầu thủ Văn Toàn trong Lễ vinh danh của UBND tỉnh Hải Dương sau khi cùng đồng đội giành Á quân tại VCK U23 Châu Á được tổ chức đầu năm 2018 tại Trung Quốc. Ảnh: Đ.Tùy

Hàn Quốc là đội bóng mạnh và không thể dễ gì để cho chúng ta vượt qua. Trong khi đó, họ hiểu lối chơi, cách đá của cầu thủ của mình. Tuy nhiên, lứa U23 Việt Nam hiện tại là đội bóng đoàn kết, nhiều cầu thủ giỏi, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hàng triệu người hâm mộ và được dẫn dắt HLV Park Hang Seo. Cho nên, tôi tin tưởng đội bóng nước nhà sẽ giành thắng lợi, mặc dù sẽ rất khó khăn và vất vả.

Tôi muốn nhắn đến Văn Toàn rằng, con hãy bình tĩnh, tự tin và cùng đồng đội thi đấu tốt trong trận chiều hôm nay. Dẫu biết là khó khăn, nhưng bố tin con và đội bóng sẽ giành thắng lợi cuối cùng".

Được biết, trong đội U23 Việt Nam được triệu tập lần này có 3 cầu thủ quê tỉnh Hải Dương gồm: Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy. Cho nên, hôm qua (28/9), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương có công văn gửi UBND TP. Hải Dương và UBND huyện Thanh Miện về việc phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam.

Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát tổ chức truyền hình trực tiếp bằng màn hình led cỡ lớn tại 3 địa phương cầu thủ U23 Việt Nam: Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy. Ảnh: TL

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện tuyên truyền và phục vụ nhân dân xem, cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á 2018, Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát tổ chức trình chiếu trận bóng giữa 2 đội U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc. Trận đấu được truyền hình trên màn hình led cỡ lớn.

Địa điểm trình chiếu tại nhà văn hóa phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương), nhà văn hóa xã Tứ Cường và nhà văn hóa xã Đoàn Tùng (cùng huyện Thanh Miện) - nơi 3 gia đình cầu thủ sinh sống. Trước khi diễn ra buổi trình chiếu trực tiếp, Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát An Phát tổ chức gặp mặt gia đình cầu thủ và biểu diễn văn nghệ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/truoc-tran-ban-ket-lich-su-bo-cau-thu-van-toan-muon-noi-dieu-gi-voi-con-trai-2018082909495051.htm