Trước trận Chelsea - Wolves: Sarri và ước mơ trở lại top 4 Premier League

Chelsea vẫn nuôi hy vọng sẽ tiếp tục theo kịp với bốn đối thủ đứng đầu bảng xếp hạng khi họ chào đón Wolves đến làm khách trên sân Stamford Bridge trong trận cầu của vòng 30 Premier League.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, M.U đang đứng ở vị trí thứ tư với 58 điểm, liền ngay sau đó là Arsenal với 57 điểm và vị trí thứ sáu là của Chelsea với 56 điểm.

Không hẹn mà gặp, cả ba đội bóng này sẽ cùng tranh nhau một vị trí ở top 4 trong vòng đấu 30 Premier League và được diễn ra cùng ngày.

Pháo thủ và Quỷ đỏ sẽ đụng độ trực tiếp cùng nhau và trận cầu còn lại là cơ hội tự quyết để trở lại top bốn của Chelsea khi họ đón tiếp Wolves trên sân nhà Stamford Bridge.

The Blues đã có một bước chuyển mình đầy khác biệt với những kết quả tích cực. Nó hoàn toàn khác với những thất bại đầy u ám và trông có vẻ như cam chịu của Chelsea vào hồi giữa tháng Hai.

Khi ấy, họ bị Manchester City đánh bại với tỷ số 6-0 và để United loại khỏi FA Cup ngay trên sân nhà một tuần sau đó.

Thêm vào đó là kết quả tồi tệ trước Arsenal và Bournemouth đã khiến Maurizio Sarri phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn tại Stamford Bridge.

Thế nhưng trong năm trận đấu gần đây nhất, The Blues đã có những ba lần chiến thắng ở tất cả các đấu trường mà họ tham dự.

Quân đoàn của “bố già” người Ý đang cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nhóm “Big Six” để chen chân trở lại top bốn và có những chỉ dấu đầy hứa hẹn để thực hiện.

Với những nỗ lực của mình, đối thủ Wolves hiện đanh đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng tổng sắp Premier League.

Tuy nhiên đã có một sự cảnh báo cho thầy trò Nuno Espirito Santo khi đội bóng của ông đang có một phong độ tuột dốc một cách nguy hiểm khi họ chỉ giành được một chiến thắng trong bảy trận đấu gần đây nhất.

Mặc dù vậy, câu lạc bộ vùng trung du đã được chứng minh mình là một đối thủ “khó chơi” để giành chiến thắng của nhóm “Big Six” ở mùa này.

Trong cuộc đụng độ ở lượt đi trên sân nhà Molineux vào ngày 6.12 vừa qua, The Wolves đã có cuộc lội ngược dòng để đánh bại đối thủ The Blues.

Ruben Loftus-Cheek ghi bàn đưa đội khách Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 18. Thế nhưng Rául Jiménez và Diogo Jota đã giành lại số điểm tuyệt đối cho đội nhà ở các phút 58 và 63.

Trong lần tái đấu trở lại này, dù rằng có phong độ và tinh thần khá tốt nhưng thầy trò Maurizio Sarri cũng phải dè chừng đối thủ.

Bởi nếu chuốc lấy thất bại thì The Blues sẽ phải lặng lẽ nhìn một trong hai đối thủ là Arsenal hoặc M.U nhẹ nhàng nâng cao cách biệt điểm số ở top bốn Premier League khi giải đấu này chỉ còn 8 lượt trận.

Thêm vào đó, sự thất bại trước The Wolves ở trận cầu lượt đi cũng làm nhuệ khí của quân đoàn The Blues sụt giảm.

Thanh Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truoc-tran-chelsea-wolves-sarri-va-uoc-mo-tro-lai-top-4-premier-league-108630.html