Trước trận 'đại chiến vì ngôi đầu' HLV Park Hang-seo nói gì?

HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra thận trọng trước cuộc đụng độ với ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng A.

Ngày 16.11 tới, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình tại lượt trận thứ 2 bảng A, AFF Cup 2018. Đây được coi là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng bởi cả 2 đội được đánh giá có sức mạnh vượt trội so với 3 đối thủ còn lại.

Mặc dù Việt Nam đang có phong độ tốt và lợi thế sân bãi nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra thận trọng khi đề cập đến đối thủ Malaysia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói:

"Tại khu vực Đông Nam Á có rất nhiều đội bóng mạnh như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Myanmar nên rõ ràng sự cạnh tranh luôn là rất lớn. Do đó, mỗi trận đấu với Việt Nam đều được coi là trận chung kết.

Tôi chưa từng trực tiếp theo dõi Malaysia thi đấu nên không có nhiều thông tin về họ. Nhưng chắc chắn 1 điều, họ là rào cản lớn của Việt Nam. Cửa thắng Lào của Malaysia rất cao nên trước khi gặp Việt Nam vào 16.11, họ đã hơn chúng tôi 3 điểm. Đó cũng là 1 yếu tố lợi thế tâm lý của họ" - cựu trợ lý Guus Hiddink nói thêm.

Trong nhiều năm qua, không chỉ Thái Lan mà Malaysia cũng luôn là đối thủ rất khó nhằn với Việt Nam. Tại các kỳ AFF Cup 2010 và 2014, các cầu thủ của chúng ta đã 2 lần để Malaysia đánh bại ở vòng bán kết. Đó là lý do khiến HLV Park Hang-seo phát biểu thận trọng.

Bá Khánh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/truoc-tran-dai-chien-vi-ngoi-dau-hlv-park-hang-seo-noi-gi-929726.html