Trước trận Hà Nội vs HAGL: 5 điều đáng chờ đợi

Tối nay 15/5, trận đấu lượt về tứ kết Cup QG 2018 giữa hai CLB Hà Nội vs HAGL sẽ được diễn ra. Và đang có 5 điều đáng chờ đợi được giới truyền thông và người hâm mộ hết sức quan tâm ở thời điểm hiện tại.

1. Đại chiến U23 Việt Nam

Một lần nữa, người hâm mộ đang rất chờ đợi vào màn trình diễn của các ngôi sao U23 Việt Nam ở cả hai đội bóng. Đó là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,… bên phía HAGL hay Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy,… bên phía Hà Nội FC.

Dù từng là những người đồng đội thân thiết, từng kề vai sát cánh ở ĐT U23 QG nhưng chắc chắn sẽ không có một sự nhượng bộ nào của các cầu thủ trẻ ở hai CLB.

NHM đang chờ đợi đại chiến U23 Việt Nam ở trận Hà Nội vs HAGL

Đình Trọng, Duy Mạnh chắc chắn sẽ làm hết sức, kể cả phạm lỗi để ngăn cản Công Phượng, Văn Toàn ghi bàn, ngược lại Văn Thanh hay thậm chí cả Xuân Trường, Minh Vương cũng sẽ ‘chăm sóc’ chu đáo đối với Quang Hải – ngôi sao nguy hiểm của đội bóng Hà Nội.

Ở lượt đi V-League năm nay, đám trẻ nhà bầu Hiển đã giành thắng lợi đậm 5-0 trước HAGL, song điều đó không có nghĩa lý gì khi mà họ đang thiệt quân trước trận đấu lượt về Cup QG 2018.

Sau sự vắng mặt của HLV Chu Đình Nghiêm và Thành Lương vì án phạt, Hà Nội đang có nguy cơ mất thêm Oseni vì chấn thương. Nếu điều này xảy ra, đại diện Thủ đô chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước đoàn quân nhà bầu Đức vốn đang tràn đầy quyết tâm đặt chân vào bán kết.

2. Xuân Trường tiếp tục tỏa sáng?

Tiền vệ Xuân Trường đang có một mùa giải thăng hoa trong màu áo CLB HAGL sau hai năm ‘mài đũng quần trên băng ghế dự bị’ tại Hàn Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại, Trường ‘híp’ đang có 5 bàn thắng, trong đó có 3 bàn thắng tại V-League 2018 và 2 bàn tại Cup QG 2018.

Đó là 3 cú sút phạt mẫu mực vào lưới Hải Phòng, Sài Gòn, pha dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh trên sân của Khánh Hòa và các tình huống thực hiện penalty thành công trước hai CLB Quảng Ninh và Quảng Nam.

Xuân Trường liệu sẽ tiếp tục tỏa sáng cho HAGL?

Tuy nhiên, để tiếp tục tỏa sáng và cùng HAGL vượt qua Hà Nội để giành vé vào bán kết, Xuân Trường cũng như các đồng đội khác sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là hạn chế những sai lầm không đáng có ở hàng phòng ngự để hướng tới một chiến thắng trước đội chủ nhà.

Ở trận lượt đi, Xuân Trường gần như bất lực trong việc tìm ra con đường để triển khai tấn công trước sức mạnh của các cầu thủ tấn công Hà Nội. Anh thường phải xử lý vội vàng vì bị đối phương áp sát rất nhanh. Điều này khiến các pha tấn công của đội bóng phố núi giảm sức hiệu quả và ít tạo được sức ép tới khung thành đối thủ.

Có thể nói sau những gì đã trình diễn ở mùa giải này, không phải Công Phượng mà chính Xuân Trường mới là nhân vật quan trọng nhất của HAGL. Và người hâm mộ HAGL cũng đang chờ đợi ‘số 6’ sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu tới để giúp đội nhà đặt chân vào bán kết.

3. Bản lĩnh của Quang Hải

Trong bối cảnh tiền vệ Thành Lương bị treo giò ba trận do có lời lẽ thiếu kiềm chế với trọng trên sân Pleiku ở lượt đi, đây chính là một dịp không thể tốt hơn để ‘người hùng U23 Việt Nam’ Nguyễn Quang Hải thể hiện và tỏa sáng ở những trận cầu sắp tới, mà trước mắt là trận đấu lượt về Cup QG 2018 gặp đội khách HAGL.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang tỏ ra có duyên với mảnh lưới HAGL

Sau một giải đấu thăng hoa tại sân chơi châu lục, lúc này Hải ‘con’ vẫn chưa thể tìm lại phong độ thi đấu thuyết phục và khả năng săn bàn tại CLB Hà Nội. Việc bị kỳ vọng quá lớn cùng với đó là cơ hội ra sân không thường xuyên chính là thách thức lớn nhất với chân sút sinh năm 1997 trong việc giành suất đá chính tại sân Hàng Đẫy.

Chính vì thế, với việc gần như sẽ đá trọn 90 phút ở trận cầu tới khi ‘đối thủ cạnh tranh’ Thành Lương vắng mặt, đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Quang Hải chứng tỏ bản lĩnh của một cầu thủ giỏi.

Quang Hải đang có cái duyên ghi bàn vào lưới HAGL khi đều nổ súng trong hai lần gặp Công Phượng, Xuân Trường ở mùa giải này. Đó là một tín hiệu tốt để anh thêm tự tin tỏa sáng ở trận cầu tâm điểm tối nay diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

4. Sức hút với NHM

Được đánh giá là trận đấu Siêu kinh điển của bóng đá Việt, chắc chắn trận cầu Hà Nội vs HAGL sẽ thu hút một lượng CĐV đông đảo tới sân cổ vũ trận đấu. Với lịch thi đấu khá thuận lợi (diễn ra lúc 19h00), đây là dịp tốt để người hâm mộ thủ đô và các CĐV HAGL tới sân cổ vũ trận đấu.

Sân Hàng Đẫy từng chật kín khán giả ở trận đấu giữa Hà Nội vs HAGL tại V-League 2018

Được biết, nhận định được sức hút lớn của trận đấu này, dân phe vé đã ‘thổi giá’ vé vào sân Hàng Đẫy. Theo tìm hiểu, giá vé ‘chợ đen’ cửa A2 và A4 chỉ tăng 10.000 đồng/vé. Trong khi đó, cửa A3 tầng 1 (vị trí chính giữa khán đài A) cũng chỉ nhích lên 20.000 đồng/vé - tức là tăng gấp rưỡi so với giá trị thực các khán đài là 50.000 đồng.

Ở trận đấu trước đó giữa Hà Nội vs HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2018, BTC sân Hàng Đẫy ước tính đã có trên 2 vạn CĐV mua vé vào sân. Chính điều này đã tạo nên sự sôi động mà rất ít sân bóng cả nước có được.

5. Vấn đề trọng tài

Vấn đề cuối cùng mà cũng đang là chủ đề được quan tâm nhất lúc này chính là việc liệu tổ trọng tài làm việc ở trận Hà Nội vs HAGL tới đây có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, sau những scandal liên quan tới năng lực cầm còi của trọng tài, đã xuất hiện tin đồn có ít nhất hai trọng tài ngại bắt chính trận này do không chịu được sức ép từ nhiều phía.

Công tác trọng tài đang là vấn đề nóng trước trận tái đấu Hà Nội vs HAGL

Mặc dù sau đó Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên nhưng không vì thế mà trọng tài Nguyễn Hiền Triết và các trợ lý có thể hoàn toàn tự tin cho trận cầu tới.

Trong quá khứ, ông Triết cũng từ để lại những ‘tai tiếng’ vì những quyết định chưa thực sự chính xác khi cầm còi. Và hy vọng rằng, vị vua áo đen sẽ làm tốt nhiệm vụ ở trận này, bắt thật công bằng, chính xác để trận Siêu kinh điển Việt Nam diễn ra sôi nổi, kịch tính và có chất lượng cao.

Minh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/truoc-tran-ha-noi-vs-hagl-5-dieu-dang-cho-doi-168-186367.html