Trước tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng, MC Quốc Bình đồng quan điểm: 'Khán giả không nuôi nghệ sĩ'

'Đừng cho rằng khán giả nuôi sống nghệ sĩ nữa nhé, vì nghệ sĩ cũng đang nuôi sống người khác đấy thôi', MC Quốc Bình nói.

Vừa qua trong showbiz Việt xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng "khán giả nuôi sống nghệ sĩ", bởi chính khán giả là người đem lại thu nhập và sự nổi tiếng cho nghệ sĩ, vì vậy người làm nghệ thuật cần phải biết ơn và trân trọng khán giả. Tuy nhiên cũng có khá nhiều người phản bác lại luồng ý kiến trên, một số nghệ sĩ cũng đã lên tiếng và cho rằng "khán giả không nuôi sống nghệ sĩ".

Cụ thể đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã lên tiếng bênh vực: "Nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho?

Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết... chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là được nuôi".

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo đồng quan điểm "khán giả không nuôi sống nghệ sĩ"

Hàng loạt nghệ sĩ khác cũng đứng về phía đạo diễn Quốc Bảo

Mới đây MC Quốc Bình cũng đăng status dài trên trang Facebook cá nhân và đồng quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ", anh chia sẻ:

MC Quốc Bình nói: 'Đừng cho rằng khán giả nuôi sống nghệ sĩ nữa nhé, vì nghệ sĩ cũng đang nuôi sống người khác đấy thôi'

"Nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật thì cũng như bất kỳ một người nào đó hoạt động ở các ngành nghề khác trong xã hội để tạo ra hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho thị trường. Khán giả bỏ tiền ra mua các “sản phẩm nghệ thuật”. Những người bán được những sản phẩm, dich vụ ấy lại có tiền sử dụng để mua các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ khác và cả sản phẩm nghệ thuật nữa. Như vậy trong xã hội này tất cả chúng ta hoạt động ở nhiều ngành nghề đều nuôi sống lẫn nhau chứ chẳng ai được người khác nuôi không cả.

Vì thế đừng cho rằng khán giả là người nuôi sống nghệ sĩ nữa nhé vì nghệ sĩ cũng phải bỏ tiền mình kiếm được để mua các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ... do người khác tạo ra và như thế là nghệ sĩ cũng đang nuôi sống người khác đấy thôi".

Status dài chia sẻ quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ" của MC Quốc Bình

Anh cho rằng nghệ sĩ cũng có người tốt - người chưa tốt, hơn nữa nghệ sĩ phục vụ công chúng, cho nên cần biết chấp nhận sự phán xét từ khán giả, "nếu không muốn bị phán xét thì người nghệ sỹ phải tự kiểm soát trước khi làm bất cứ điều gì", MC Quốc Bình nói thêm.

Dưới bài viết của MC Quốc Bảo, có người ủng hộ quan điểm với anh, tuy nhiên cũng có một vài bình luận phản bác lại quan điểm trên. Một tài khoản mạng xã hội để lại lời nhắn: "Nghệ sĩ cần hoàn thiện bản thân mình, cần có thái độ cứng rắn và không tiếp tay cho cái xấu".

Ý kiến trên nhận được nhiều đồng tình từ dân mạng, bởi thời gian gần đây có rất nhiều nổi tiếng lợi dụng hình ảnh cá nhân, sự nổi tiếng của bản thân để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, thổi phồng lên giá trị sản phẩm một các quá đà. Một vài cá nhân trên có lẽ là "giọt nước tràn ly" làm cho nghệ sĩ dần bị mất hình ảnh tốt đẹp trước công chúng.

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/mc-quoc-binh-dong-quan-diem-khan-gia-khong-nuoi-nghe-si-202105142153010758.html