Trước vòng 17 V-League: HAGL và FLC Thanh Hóa đều gặp khó

Sau quãng thời gian hơn 2 tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam, V-League sẽ trở lại vào chiều nay với hai cặp đấu sớm trên sân vận động Gò Đậu và Hòa Xuân.

Chiều nay 9/9, vòng 17 V-League sẽ được diễn ra ở hai trận đấu sớm giữa B. Bình Dương gặp Hải Phòng trên sân Gò Đậu và SHB Đà Nẵng tiếp đón XSKT. Cần Thơ trên sân Hòa Xuân.

Tấn Tài (phải) và đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Hải Phòng FC.

Tại Bình Dương, thầy trò HLV Trần Bình Sự đang gặp rất nhiều khó khăn khi họ đang xếp ở vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 13 điểm, hơn đội cuối bảng Long An 8 điểm. Vì vậy, nếu không muốn tiếp tục rơi vào cảnh khủng hoảng, cựu vương Bình Dương cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình trong cuộc tiếp đón đội bóng đất Cảng.

So về lực lượng hiện tại, Hải Phòng FC đang có một chút nhỉnh hơn khi sở hữu một đội hình đồng đều cùng bộ đôi Stevens và Fagan cực kỳ lợi hại. Bên cạnh đó là lối chơi bóng dài rất khó chịu dựa vào hai tiền đạo ngoại phía trên. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng khi phụ thuộc quá nhiều vào họ.

Nếu HLV Trần Bình Sự có những phương án thích hợp để khóa chặt Stevens và Fagan thì cơ hội để B. Bình Dương có điểm là hoàn toàn khả thi.

Ở Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón XSKT. Cần Thơ trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi có đến 6 cầu thủ đang bị chấn thương, đáng tiếc nhất chính là sự vắng mặt của bộ đôi Anh Quang và Britez , bên cạnh đó còn có Huy Toàn.

Tuy nhiên với việc việc có trong tay nhà cầm quân dày dặn kinh nghiệm như Lê Huỳnh Đức thì BLĐ SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng cho đội chủ nhà, nhất là khi XSKT. Cần Thơ không phải đội bóng quá khó chơi.

Còn lại, ở 5 cặp đấu sẽ được diễn ra vào chủ nhật thì mọi tâm điểm sẽ đổ dồn về sân Pleiku và Thống Nhất khi cả hai đội chủ nhà đều gặp những đối thủ không hề dễ chơi chút nào.

HAGL sẽ chạm trán với đội bóng đang tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng là Than Quảng Ninh trên sân Pleiku. Đây sẽ là một thử thách cực đại đối với các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhất là khi những cầu thủ phố Núi vừa mới trải qua cú sốc tinh thần ở SEA Games 29. Vì vậy, chắc chắn Văn Toàn, Tuấn Anh hay Công Phượng sẽ ít nhiều gặp vấn đề về tâm lý.

Trong khi đó, với 27 điểm hiện có, Than Quảng Ninh đang rất muốn soán vị trí thứ hai của Hà Nội FC sau vòng 17 kết thúc. Vì thế, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang rất muốn có trọn 3 điểm khi rời Pleiku vào chiều chủ nhật.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và FLC Thanh Hóa hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Căng thẳng nhất chính là trận đấu trên sân Thống Nhất, khi chủ nhà Sài Gòn FC sẽ chiến đấu với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa để nuôi hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ này trên bảng xếp hạng.

Dù đội bóng xứ Thanh sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không phải dạng vừa ở mùa giải năm nay khi đang thể hiện lối chơi đầy gắn kết và cống hiến, 27 điểm có được sau 16 vòng đấu chính là minh chứng rõ nét nhất trong sự thành công của Sài Gòn FC. Vì vậy, thầy trò HLV Petrovic cũng rất cẩn trọng ở trận đấu chiều nay.

Ở các cặp đấu còn lại, SLNA sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân Vinh, TP.HCM cùng Quảng Nam lần lượt có chuyến làm khách ở sân 19/8 (Sanna Khánh Hòa) và Tân An (Long An).

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:49 09/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/truoc-vong-17-v-league-hagl-va-flc-thanh-hoa-deu-gap-kho-d411069.html