Trước vòng 18 V.League 2017: Đánh chiếm ngôi đầu?

Dù phải thi đấu trên sân của B.Bình Dương ở lượt trận cuối tuần này, nhưng Hà Nội FC không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm để đánh chiếm ngôi đầu từ tay FLC Thanh Hóa.

Với việc FLC Thanh Hóa gục ngã trong chuyến làm khách sân Thống Nhất tại vòng 17 cuối tuần vừa qua khiến cuộc đua giành chức vô địch V.League 2017 đang trở nên hấp dẫn và kịch tính khi vẫn có 5 ứng viên khác nhau trong cuộc đua. Trong số này, đương kim vô địch Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao nhất khi đội bóng thủ đô duy trì được sự ổn định ở những vòng đấu gần đây.

Hà Nội FC đang nhăm nhe vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay FLC Thanh Hóa

Tại vòng 17 cuối tuần vừa qua, dù thiếu vắng một loạt trụ cột và phải thi đấu trên sân kình địch SLNA, nhưng Hà Nội FC vẫn biết cách để giành trọn 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với đội bóng xứ Thanh xuống chỉ còn 2 điểm. Chiến thắng trên sân Vinh cuối tuần vừa qua là động lực để Hà Nội FC tự tin bước vào chuyến làm khách của cựu vương B.Bình Dương vào ngày 16/9. Dù đội bóng đất Thủ vừa tạo nên cú sốc bằng việc giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua, nhưng cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành trọn 3 điểm trên sân Gò Đậu không phải là không có nếu nhà đương kim vô địch duy trì được sự ổn định của mình.

Trong khi đó, ở vòng đấu này, FLC Thanh Hóa tiếp tục gặp motojd dối thủ khó khăn trong cuộc đua vô địch là Quảng Nam FC của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Hiện tại, đội bóng đất Quảng đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và khoảng cách với đội nhất bảng cũng chỉ là 5 điểm. Với mục tiêu chen chân vào Top 3, thậm chí là cạnh tranh ngôi vô địch với đối thủ, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đang rất quyết tâm khẳng định sức mạnh của mình trước FLC Thanh Hóa. Nếu tiếp tục không có được kết quả tốt ở vòng đấu này, rất có thể một lần nữa đội bóng xứ Thanh sẽ hụt hơi trong cuộc đua vô địch như vấn đề của họ trong những mùa giải vừa qua.

Ngoài Hà Nội FC, CLB Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đang nhăm nhe vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay FLC Thanh Hóa. Sau chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh cuối tuần vừa qua, ở vòng đấu này Sài Gòn FC tiếp tục được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Than Quảng Ninh. Đội bóng đất Mỏ đang bàng hoàng trước thất bại trên sân Pleiku ở vòng đấu trước và đây là cơ hội tốt để Sài Gòn FC có thể hướng tới một kết quả có lợi trong cuộc đua vô địch cho mình.

Tại vòng 18 V.League cuối tuần này, người hâm mộ cũng sẽ hướng con mắt của mình về trận đấu giữa Hải Phòng gặp S.Khánh Hòa. Đội bóng đất Cảng của HLV Trương Việt Hoàng đã thu hút sự chú ý của báo chí trong nước những ngày qua. Theo đó, sau cú sốc thất bại trước cựu vương B.Bình Dương, nội bộ Hải Phòng đã xuất hiện những rạn nứt khi trợ lý HLV Sỹ Mạnh bị tố tấn công thủ môn Văn Lâm khiến thủ thành Việt kiều này phải rời đội bóng để lên trú chân tại nhà người thân tại Hà Nội. Trước sự cố của Văn Lâm, CLB Hải Phòng cũng đã dậy sóng khi tiền đạo Steven thậm chí đã xông vào phòng Chủ tịch của CLB đội bóng đòi hợp đồng để ra đi nhưng không thành công. Rất có thể những chuyện hậu trường sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng bảo vệ ngôi á quân của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mùa giải năm nay.

Hoàng Anh Gia Lai đang hưng phấn sau chiến thắng trước Than Quảng Ninh

Trong khi đó, sau chiến thắng ấn tượng trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước, HAGL của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục có một trận đấu dễ dàng khi chỉ phải tiếp đón đội bét bảng Long An trên sân nhà vào cuối tuần này. Dù đang đối mặt với khả năng mất Hồng Duy đến hết mùa giải bởi chấn thương nhưng với lực lượng hiện có trong tay, HAGL cũng đang được đánh giá cao hơn đội bóng miền Tây rất nhiều.

Lịch thi đấu vòng 18 Toyota V.League 2017:

17h00 ngày 16/9:

Hải Phòng vs S.Khánh Hòa

XSKT Cần Thơ vs TPHCM

B.Bình Dương vs Hà Nội FC

17h00 ngày 17/9:

SHB Đà Nẵng vs SLNA

FLC Thanh Hóa vs Quảng Nam FC

HAGL vs Long An

18h00 ngày 17/9: Sài Gòn FC vs Than Quảng Ninh

Bảng xếp hạng Toyota V.League 2017 sau vòng 17

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/truoc-vong-18-vleague-2017-danh-chiem-ngoi-dau-291-254698.html