Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM kéo người thân vào vụ tham ô hàng chục tỷ đồng

Ông Danh bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống mang tên con cháu mình, rút hàng chục tỷ đồng của các dự án tại quận Tân Phú (TP HCM).

Báo Người Lao Động đưa tin, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Thi Danh (SN 1957), nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - BTGPMB) quận Tân Phú (TP HCM) và Nguyễn Duy Linh (SN 1981), nguyên kế toán trưởng Ban BTGPMB quận Tân Phú cùng về tội Tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ án này, 4 người khác gồm con dâu, con rể và người quen của bị can Danh cũng bị xử lý hình sự cùng tội danh trên.

Ban BTGPMB quận Tân Phú được thành lập vào năm 2003 trực thuộc UBND quận Tân Phú. Chi phí hoạt động của ban này được trích từ chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn quận.

Ban BTGPMB quận Tân Phú có nhiệm vụ lập dự án hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo thẩm định và trình duyệt nội dung phân công, phân cấp của UBND quận và TP, xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng, hỗ trợ dự án theo quy định.

Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú. Ảnh: Internet.

Theo điều tra, từ tháng 11/2003 đến tháng 1/2016, Ban BTGPMB quận Tân Phú được giao thực hiện nhiều dự án trên địa bàn.

Nội dung vụ việc thể hiện trên báo VnExpress, khi nguồn tiền từ ngân sách hoặc từ nhà đầu tư chuyển vào 3 tài khoản của Ban để đền bù cho người dân, ông Danh chỉ đạo Linh "hợp thức hóa" các hồ sơ khống để rút ra sử dụng cá nhân.

Trong đó, tại dự án cải tạo kênh và đường Tân Hóa - Lò Gốm, ông Danh và đồng phạm "rút ruột" hơn 23 tỷ đồng.

Còn tại dự án Khu liên hợp Văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, ông Danh chỉ đạo Linh lập 5 hồ sơ khống (mang tên con dâu, con rể...) để rút hơn 20 tỷ đồng, chiếm đoạt.

Đến ngày 14/12/2015, UBND quận Tân Phú thành lập đoàn kiểm tra việc quyết toán hoạt động thu chi tài chính thì mới phát hiện sự việc nên chuyển CQĐT.

Làm việc với công an, Nguyễn Duy Linh khai vì thấy Danh nợ nần chồng chất nên đã đồng ý lập, ký chứng từ kế toán chi sai quy định, giúp Danh chiếm đoạt tiền của 6 dự án để người này trả nợ.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chức năng, quyền hạn được giao là Trưởng ban và là chủ 3 tài khoản của Ban BTGPMB, Danh đã chỉ đạo Linh lập, ký thủ tục kế toán sai quy định hơn 54,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách 6 dự án nói trên cho 16 đối tượng, công ty không thuộc danh sách bồi thường, hỗ trợ trong dự án, để Danh chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.

Trong những người nhận tiền tỷ có Trần Thị Thùy Trang (con dâu của Danh) nhận 21,4 tỷ đồng, Nguyễn Huy Quỳnh (con rể của Danh) nhận 2,1 tỷ đồng…

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truong-ban-boi-thuong-o-tp-hcm-keo-nguoi-than-vao-vu-tham-o-hang-chuc-ty-dong-235758.htm