Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi kết nối

Ông Nguyễn Thái Học (ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H.Trảng Bom) đã có gần 30 năm gắn bó với hoạt động ở ấp với nhiều vai trò khác nhau như: Trưởng ấp, Phó bí thư Chi bộ... Hiện trong vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, ông tiếp tục kết nối người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Thái Học (giữa) tham gia liên hoan Ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh năm 2023, diễn ra ngày 25-11. Ảnh: S.Thao

* Cùng bảo vệ môi trường

Ấp Nhân Hòa hiện có trên 1,3 ngàn hộ, 75% trong số này là đồng bào có đạo. Do nằm kề với Khu công nghiệp Bàu Xéo nên ấp là nơi có gần 1 ngàn người ở trọ. Ấp cũng có làng dân tộc Chơro với 60 gia đình. Quốc lộ 1A, tuyến đường liên xã… cũng chạy qua địa bàn ấp.

Ông Học cho hay, mật độ dân cư có khu tập trung đông nhưng có nơi thưa vắng. Nhưng dù là ở đâu thì vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường sống là điều mà chính quyền địa phương, ban điều hành ấp cùng mỗi gia đình đều chú trọng. Theo đó, để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn, tùy theo từng khu vực dân cư mà ông Học cùng Ban điều hành ấp triển khai cách làm khác nhau.

Cụ thể, ở khu vực họp chợ, một số tuyến đường người dân buôn bán đông, nơi nhà này liền kề nhà kia, ông Học cùng Ban ấp vận động mỗi gia đình đăng ký thu gom rác với dịch vụ công ích. Trong quá trình buôn bán, bà con không để hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường. Rác thải trong quá trình bán hàng phải thu gom gọn và thống nhất nơi để cố định chờ xe rác đến vận chuyển. Riêng nước thải thì không xả ẩu ra đường gây cảnh lầy lội ảnh hưởng đến người đi đường mà đổ gọn gàng theo cống thoát nước.

Ngoài ra, ấp cũng khuyến khích người dân chủ động chăm sóc cây xanh, thảm cỏ được ấp, xã cấp cây giống trồng để tạo cảnh quan phía trước nhà mình và cũng làm đẹp cho cả con đường.

Riêng với những khu vực thưa vắng, theo ông Học, địa bàn ấp có nhiều đoạn suối lớn chảy qua. Nhiều khu vực đất bà con bỏ không canh tác hoặc ít lui tới. Từ đó, vấn đề đổ trộm rác thường xảy ra.

Để giải quyết tình trạng này, ông Học cùng Ban ấp vận động mỗi gia đình mà khu vực sinh sống xe thu gom rác chưa đến được thì đào hố gom rác trong phần đất gia đình. Xác động vật chết thì chôn, rải vôi khử trùng thay vì vứt ra đồng trống hay thả trôi theo suối. Ngoài ra, bà con sinh sống ở khu vực này, khi phát hiện người từ nơi khác đưa rác đến đổ trộm thì báo cho Ban ấp để cùng xử lý. Nhờ vậy mà thời gian qua, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường trong ấp có nhiều tiến triển tích cực.

Giáo dân NGUYỄN THÁI HỌC năm nay 64 tuổi đời và 22 năm tuổi Đảng. Thời gian qua, ông nhiều lần được nhận khen thưởng cấp tỉnh, huyện.

Theo ông Học, phần lớn người dân đều có ý thức song cũng không tránh khỏi một vài trường hợp chưa làm tốt. Vì vậy, Ban ấp duy trì việc đại diện các gia đình cùng dọn dẹp vệ sinh vào thứ bảy hàng tuần. 19 tổ nhân dân đều duy trì đều đặn hoạt động này. Do đó, mương thoát nước được khơi thông, ụ rác xuất hiện được giải quyết trong tuần mà không để tồn tại lâu.

* Kết nối hỗ trợ người dân khó khăn

Cùng với nỗ lực trong kết nối người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ông Học cùng Ban ấp còn tích cực hỗ trợ bà con khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Thái Học (giữa) trao đổi cùng những người làm công tác Mặt trận

Ông Học cho hay, ấp còn 15 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Đồng thời, nhiều trường hợp đời sống còn khó khăn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài hỗ trợ người dân thụ hưởng đúng - đủ - kịp thời chính sách của Nhà nước, ông Học cùng Ban ấp tìm kiếm thêm nguồn lực để giúp bà con.

Anh Nguyễn Văn Dũng, người có uy tín trong đồng bào Chơro ấp Nhân Hòa cho hay, thời gian qua đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp luôn nhận được sự quan tâm của Ban ấp. Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp kịp thời.

Mỗi khi gia đình khó khăn có người đau ốm, hộ có thành viên qua đời, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, ông Học cùng ấp vận động mỗi gia đình đóng góp theo khả năng. “Toàn bộ số tiền quyên góp được Ban ấp thông tin chi tiết, rộng rãi đến mọi người và tất cả đều giao hết cho người cần trợ giúp” - ông Học nhấn mạnh.

Trong khoản đóng góp chung đó, luôn có phần không nhỏ của ông Học cùng gia đình. Đồng thời, thông qua tiết kiệm trong sinh hoạt, từ tiền khen thưởng nhận được, ông Học âm thầm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Đặc biệt, khi vận động được quà, những trường hợp nằm trong diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn luôn được ưu tiên nằm trong danh sách nhận quà. Điều này nhằm đưa quà vận động đến đúng nơi thụ hưởng, tạo lòng tin của người đóng góp cũng như với nhân dân trong ấp.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202311/truong-ban-cong-tac-mat-tran-gioi-ket-noi-7264464/