Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được điều động làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được điều động, giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh giá, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đã trải qua quá trình công tác ở nhiều vị trí, có kinh nghiệm phong phú. Nhất là trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, đồng chí với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã nỗ lực hết mình cùng với các địa phương chống dịch, chăm lo đời sống của người dân. Vì vậy, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tin tưởng đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp sẽ phát huy được các điểm mạnh để cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP. Thủ Đức thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm, tạo điều kiện và tin tưởng giao cho đồng chí một trọng trách mới. Đồng chí hứa sẽ cố gắng học hỏi, đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/nhan-su-moi/2022/17188/truong-ban-dan-van-thanh-uy-tp-ho-chi-minh-duoc-dieu.aspx