Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thạch Tiến

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023), chiều 9/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung (Quảng Xương).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Tiến bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đại biểu và Nhân dân thôn Thạch Tiến đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua năm 2023-2024 trong thôn.

Đại biểu và Nhân dân thôn Thạch Tiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Thạch Tiến có 341 hộ với 1.412 khẩu. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, trong 5 năm (2018-2023) thôn Thạch Tiến đã đầu tư gần 38 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 24,9 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 2 năm (2022, 2023), Nhân dân thôn Thạch Tiến đã đóng góp 1,89 tỷ đồng, hiến 1.260 m2 đất, hàng nghìn ngày công nâng cấp, mở rộng gần 2,5 km đường giao thông nông thôn, mua sắm và bổ sung các trang thiết bị nhà văn hóa. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể trong thôn còn trồng hơn 100 chậu hoa, cây cảnh trên các tuyến đường, duy trì mô hình cờ cựu chiến binh, tủ sách pháp luật với 150 đầu sách, xây dựng 170 m hàng rào lan can dọc các tuyến mương trong thôn; xây dựng thành công 42 vườn hộ, 5 vườn mẫu, đường tranh bích họa...

Nhân dân thôn Thạch Tiến dự ngày hội.

Phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đã có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của thôn đạt 13% trở lên; năm 2022 thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 70,4 triệu đồng/năm. Hằng năm, thôn luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện; 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 90,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục 3 năm, 76,7% hộ đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao phần thưởng của UBND tỉnh cho Nhân dân thôn Thạch Tiến đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn không còn hộ nghèo, 98,1% người dân tham gia BHYT, 100% hộ gia đình thu gom rác thải tập trung. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trên địa bàn thôn không để xảy ra các tệ nạn xã hội, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt...

Lãnh đạo huyện Quảng Xương trao Quyết định công nhận thôn Thạch Tiến đạt thôn NTM kiểu mẫu và phần thưởng của huyện tặng Nhân dân thôn Thạch Tiến.

Lãnh đạo xã Quảng Trung trao quà chúc mừng thôn Thạch Tiến.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Xương và xã Quảng Trung đã trao Quyết định công nhận thôn Thạch Tiến đạt thôn NTM kiểu mẫu và các phần thưởng của huyện, xã trao tặng Nhân dân thôn Thạch Tiến.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Tiến, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà khu dân cư Thạch Tiến đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà cho các gia đình chính sách của thôn.

Đồng chí đề nghị các đồng chí chi ủy viên Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục quan tâm, lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Nở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Thạch Tiến.

Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới với truyền thống đoàn kết, khu dân cư thôn Thạch Tiến sẽ tiếp tục giữ vững thôn NTM kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thôn thông minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường; chăm lo công tác khuyến học - khuyến tài; thực hiện tốt các quy ước, hương ước, từ đó xây dựng thôn thành khu dân cư đáng sống.

Các hộ dân tiêu biểu thôn Thạch Tiến được biểu dương tại Ngày hội.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Tiến bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao phần thưởng của tỉnh tặng thôn NTM kiểu mẫu; tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thạch Tiến; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Nở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truong-ban-dan-van-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-tinh-pham-thi-thanh-thuy-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-voi-nhan-dan-thon-thach-tien/199364.htm