Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lục Ngạn

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2022), sáng 12/11, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Lục Ngạn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc (Lục Ngạn).

Cư dân thôn Đồng Quýt đa số là đồng bào miền xuôi lên khai hoang lập nghiệp từ năm 1961, ban đầu có 7 hộ gia đình, đến nay thôn có 251 hộ với 898 nhân khẩu, chi bộ có 35 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đời sống người dân trong thôn từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm; thôn còn 7 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, không còn nhà tạm, dột nát.

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện tham gia các phong trào chung của địa phương. Từ năm 2018 đến nay, nhân dân trong thôn đóng góp hơn 3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, mở rộng đường ngõ xóm. Nhờ đó, 100% đường trục thôn được cứng hóa (5,1 km); tỷ lệ cứng hóa đường ngõ, xóm và nội đồng đạt hơn 70%...

Diện mạo thôn Đồng Quýt.

Về cơ sở vật chất văn hóa, thôn có nhà văn hóa hiện đại, bảo đảm chỗ ngồi cho 220 người; khu thể thao rộng, có sân bóng chuyền, cầu lông, tạo sân chơi thường xuyên cho gần 500 người dân trong thôn; hệ thống loa truyền thanh cũng được kéo đến các ngõ xóm, bảo đảm 100% các hộ nghe được...

Năm 2018, Đồng Quýt trở thành thôn đầu tiên của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2021 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống người dân thôn Đồng Quýt.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết toàn dân của xã Tân Mộc nói chung, thôn Đồng Quýt nói riêng.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khai thác lợi thế về thổ nhưỡng để tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn; lựa chọn đưa những giống cây ăn quả mới, có giá trị vào sản xuất nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Quan tâm liên kết, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Trong thực hiện các nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tạo động lực cũng như khích lệ để nhân dân trong thôn cùng hưởng ứng, làm theo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, góp phần thắt chặt mối đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng giao thông...

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Quýt.

Tại Ngày hội, đồng chí Phạm Văn Thịnh tặng hoa, tặng quà là một chiếc ti vi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Quýt.

Đồng chí Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho thôn Đồng Quýt.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho thôn Đồng Quýt do có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn tặng hoa, trao một phần quà cho địa phương.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/394312/truong-ban-dan-van-tinh-uy-pham-van-thinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-luc-ngan.html