Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đến thăm, chúc Tết.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn Ủy Ban Đoàn kết công giáo chúc Tết Xuân Đinh Dậu 2017. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đến thăm, chúc Tết.

Tiếp Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng Năm mới tới các chức sắc trong Ban thường trực Hội đồng Trị sự cùng các chư tôn đức, tăng ni, phật tử ở trong nước và nước ngoài sức khỏe dồi dào, an lạc, hạnh phúc và thành tựu mọi Phật sự.

Bà Trương Thị Mai ghi nhận những thành tựu Phật sự mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được trong năm qua, kết hợp tốt việc đạo với việc đời, phối hợp gắn bó với Ban Dân vận Trung ương trên tinh thần chung là xây dựng và phát triển đất nước, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của Phật giáo.

Bà Trương Thị Mai mong muốn Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo thành công Đại hội Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; khẳng định Ban Dân vận sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đại hội được tổ chức thành công.

Bà Trương Thị Mai cũng ghi nhận những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác từ thiện xã hội, chung tay cùng Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúc lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương sức khỏe, nghị lực, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn tập thể Ban luôn thực hiện tốt công tác dân vận, vận động bà con chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ niệm 35 năm thành lập. Đến nay, Giáo hội đã thành lập được Ban Trị sự Giáo hội tại tất cả 63 tỉnh, thành phố.

Hiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp quận, huyện đang tiến hành đại hội; trong năm 2017 sẽ tiến hành đại hội đại biểu cấp tỉnh và cuối năm Đại hội lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký dẫn đầu, bà Trương Thị Mai gửi lời thăm hỏi thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các linh mục, tu sỹ.

Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho đồng bào Công giáo, cũng như hoạt động của Mặt trận, đồng lòng xây dựng Tổ quốc ngày càng phát triển. Bà cũng khẳng định Ban Dân vận Trung ương sẽ ủng hộ, hỗ trợ để Ủy ban hoạt động tốt hơn.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Linh mục Trần Xuân Mạnh chúc lãnh đạo Ban mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự dẫn dắt của Ban Dân vận Trung ương, các phong trào trong đồng bào Công giáo sẽ góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truong-ban-dan-van-trung-uong-tiep-cac-doan-chuc-sac-ton-giao/426698.vnp