Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Hội LHPN Cuba

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội LHPN Cuba tại Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội LHPN hai nước trong thời gian qua.

Ngày 1/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, đã tiếp Đoàn đại biểu Hội LHPN Cuba do đồng chí Teresa Maria Amarelle Boue - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội LHPN Cuba dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Đồng chí Trương Thị Mai (phải) tiếp đồng chí Teresa Maria Amarelle Boue

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội LHPN Cuba tại Việt Nam, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội LHPN hai nước trong thời gian qua. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội LHPN hai nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, tích cực phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập quốc tế sao cho chủ động và hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Cuba trong thúc đẩy phong trào phụ nữ, bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ ở Cuba: Phụ nữ Cuba hiện chiếm 53,22% đại biểu Quốc hội; 44% các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 42% các Ủy viên Hội đồng Nhà nước, trong đó, có 2 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, 8 Bộ trưởng và 44 Thứ trưởng. Đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc đến Hội LHPN Cuba ngày một phát triển và chúc Đại hội Phụ nữ toàn quốc Cuba sắp tới thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN hai nước Việt Nam, Cuba và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba

Đồng chí Teresa Maria Amarelle Boue chân thành cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba đến đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Đồng chí Teresa cám ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình mà Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba nói chung và phụ nữ Cuba nói riêng. Đồng chí Teresa nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được bầu làm Chủ tịch nước.

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Teresa Maria Amarelle Boue

Tại buổi tiếp, đồng chí Teresa đã thông tin kết quả hợp tác giữa Hội LHPN hai nước trong thời gian qua cũng như cuộc hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022 vừa diễn ra giữa hai Hội. Đồng chí Teresa khẳng định Hội LHPN Cuba sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận các cấp, góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Cuba-Việt Nam.

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truong-ban-dan-van-trung-uong-truong-thi-mai-tiep-doan-dai-bieu-hoi-lhpn-cuba-post50671.html