Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên

Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Tung ương đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên tại Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội LHPN hai nước trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW tiếp Chủ tịch Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên Jang Chun Sil

Ngày 5/11, đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên do đồng chí Jang Chun Sil - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Bình Quân hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Hội Phụ nữ hai nước. Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam đã có những bước chuyển rõ nét về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp, các chiến lược, đề án về bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Bản thân phụ nữ Việt Nam cũng chủ động, nỗ lực vươn lên để khẳng định được vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Hoàng Bình Quân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Phụ nữ hai nước Việt Nam, Triều Tiên

Đồng chí Hoàng Bình Quân chúc mừng những thành tựu về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Triều Tiên, bày tỏ ấn tượng về việc Triều Tiên đã có Luật Bình đẳng giới từ rất sớm (năm 1946). Đảng Lao động Triều Tiên và các vị lãnh tụ của Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng chí Hoàng Bình Quân tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Jang Chun Sil, phụ nữ Triều Tiên sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện được nhiệm vụ cao cả của mình, gặt hái được nhiều thành công, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Triều Tiên.

Trưởng Ban Đối ngoại TW còn ôn lại những kỷ niệm gần gũi khi đã có dịp sang thăm và làm việc ở Triều Tiên, được thăm vùng nông thôn cũng gặp gỡ, trò chuyện với những người nông dân chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của Triều Tiên.

Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ mong muốn hai Hội Phụ nữ tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phụ nữ và hoạt động hỗ trợ phụ nữ trên các lĩnh vực trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Hội cũng như trong hoạt động đa phương.

Chủ tịch Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên Jang Chun Sil chân thành cám ơn đồng chí Hoàng Bình Quân đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp. Bà Jang Chun Sil cho biết, Hội Phụ nữ XHCN Triều Tiên luôn đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, chương trình tăng thu nhập của phụ nữ trong việc trồng dâu nuôi tằm, trồng rừng… Hội còn hướng đến việc giáo dục hội viên trở thành những người mẹ nhân hậu, đủ kiến thức để giáo dục con cái. Bà Jang Chun Sil khẳng định hai Hội sẽ tiếp tục hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ mỗi nước và phong trào phụ nữ quốc tế.

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truong-ban-doi-ngoai-trung-uong-tiep-doan-dai-bieu-hoi-phu-nu-xhcn-trieu-tien-post50889.html