Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Phú Thọ

Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Tân An, Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng quà cho các gia đình trong khu phố.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức hàng năm là dịp để bà con nhân dân các dân tộc trong khu dân cư cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc hơn về vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân, nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Khu Tân An, thị xã Phú Thọ có 4 tổ nhân dân với gần 300 hộ gia đình, hơn 900 nhân khẩu. Trong năm qua, khu đã bám sát và tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 96% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; hơn 60% hộ có kết nối Internet; hơn 80 hộ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm. Đến nay toàn khu chỉ còn 6 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Các cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện sâu rộng và phát huy hiệu quả tích cực.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của khu Tân An. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ cần tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; tập trung các biện pháp để khu Tân An không còn hộ nghèo, gia tăng số hộ giàu; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng trong khu dân cư; chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách. Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí cũng lưu ý, cần tập trung phòng chống các tai tệ nạn trong khu dân cư, nhất là phải xây dựng khu dân cư không có ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn hạnh phúc mỗi gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo chung vui cùng nhân dân trong khu phố

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm hỏi và động viên người cao tuổi khu Tân An. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tặng quà cho 6 hộ nghèo trong khu Tân An; tặng 5 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Hùng Vương và tặng kinh phí cho phường Hùng Vương để xây dựng các thiết chế văn hóa. UBND thị xã Phú Thọ đã trao quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa cho khu Tân An; trao quà cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Tại ngày hội, khu dân cư Tân An đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

Theo Hồng Long/Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/truong-ban-kinh-te-trung-uong-nguyen-van-binh-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-phu-tho-10588.html