Thích ứng linh hoạt trong dạy và học ở Ea H'leo

Tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, ngành giáo dục đã triển khai linh hoạt các phương án dạy học trực tiếp và trực tuyến đảm bảo chương trình cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Hơn một tuần nay, ngay khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Trường tiểu học Ea H’leo, huyện Ea H’leo đã nhanh chóng tổ chức cho học sinh trở lại lớp học. Thầy giáo Nguyễn Văn Tân, Hiệu trưởng cho biết, hiện trường có 16 lớp với 523 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 216 em.

“Để đảm bảo công tác dạy học an toàn, nhà trường cũng đã tham mưu với các cấp phun khử khuẩn, dọn vệ sinh, trang bị nước rửa tay. Nhà trường tổ chức chia nhỏ lớp ra để đảm bảo sĩ số dưới 30 học sinh một lớp. Nhà trường tham mưu với các cấp tiêm đủ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Về số học sinh tạm dừng đến trường vì điều kiện các em phải cách ly thì nhà trường đã bố trí phương án dạy học cho các cháu bằng hình thức giao bài”, thầy Tân cho biết cụ thể.

Trường tiểu học Ea H'leo trở lại dạy học trực tiếp.

Trường tiểu học Ea H'leo trở lại dạy học trực tiếp.

Em Nguyễn Phạm Bảo An, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Ea H’leo rất vui vì được trở lại trường sau một khoảng thời gian giãn cách vì dịch bệnh: “Khi em đến trường em cảm thấy rất là vui vì được gặp bạn bè và các thầy cô giáo. Khi em học ở nhà thì những bài khó em không thể hỏi cô mà nhắn tin lên Zalo để hỏi. Còn học trực tiếp ở trường thì cô có thể giảng dạy cho em luôn”.

Linh hoạt các hình thức dạy và học trực tiếp - trực tuyến, giao bài... tùy theo điều kiện dịch bệnh COVID-19 đã được các trường học tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thực hiện khá nhuần nhuyễn. Cô Nguyễn Thị Minh Trường, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ea Khăl cho biết, để việc dạy học trực tuyến có hiệu quả, nhà trường đã đầu tư hệ thống đường truyền, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp; thầy cô giáo chuẩn bị bài giảng theo hướng mới, chắt lọc nội dung căn bản, cô đọng nhất để hầu hết học sinh nắm bắt được kiến thức.

Gần 500 học sinh, trong đó có 210 em người dân tộc thiểu số ở Trường tiểu học Ea Khăl, xã Ea Khăl, huyện Ea H’Leo đã thích ứng với việc học trực tuyến.

“Nhà trường cũng tổ chức những em nào học trực tuyến được thì cho các em học trực tuyến, các em ở gần nhà nhau cùng một khối ở lớp này có thể sang lớp khác để học chung, có thể hai em, 3 em một máy. Những em nào không có điều kiện học trực tuyến thì nhà trường tổ chức bằng hình thức giao bài. Có những em do có người thân đi ở vùng khác về các em không thể đến trường, không thể sang nhà bạn học nhờ được thì các cô giáo có thể đến nhà giao bài cho các em. Những trường hợp ở khu cách ly các cô không trực tiếp đến được sẽ nhờ đến chính quyền địa phương, đến tổ cOVID cộng đồng giúp đỡ”, cô Trường nói.

Dạy học trực tiếp, các trường phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Huyện Ea H’leo hiện có 67 trường học với hơn 29.000 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở. Ông Phạm Văn Đảng, quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’leo cho biết, do dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát, toàn huyện mới có một nửa số trường học chuyển sang dạy học trực tiếp. Công tác an toàn phòng, chống dịch luôn được các nhà trường siết chặt. Các trường học thường xuyên tổ chức khảo sát, thống kê những học sinh có người thân về từ vùng có dịch đang cách ly tại nhà để có phương án học thích hợp.

“Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy học. Và mỗi giáo viên phải xây dựng kịch bản dạy học cho lớp mình, trong đó, chú trọng vấn đề chất lượng dạy học cho từng đối tượng học sinh. Dù bằng hình thức nào thì kiến thức trọng tâm bài học học sinh phải nắm được, khi kiểm tra học đến đâu kiểm tra đến đó. Tranh thủ thời gian vàng khi học sinh đến trường để củng cố kiến thức các em học trực tuyến đảm bảo chất lượng. Khi mà có vấn đề về F0 và tại vùng đó không đảm bảo an toàn thì các cháu chuyển sang học gián tiếp, trực tuyến, giao bài. Còn khi chuyển sang vùng xanh cảm thấy an toàn, thực hiện dạy học an toàn thì Ban chỉ đạo của xã, hiệu trưởng nhà trường thông báo các cháu tới trường”, ông Đảng nói.

Đến nay, tại huyện Ea H’leo giáo viên và học sinh không còn xa lạ trong việc chuyển đổi linh hoạt các hình thức học tập. Công tác chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến cũng như trực tiếp của các trường đã diễn ra nhịp nhàng, suôn sẻ hơn giúp học sinh theo kịp nội dung, chương trình học./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/thich-ung-linh-hoat-trong-day-va-hoc-o-ea-hleo-907006.vov