Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, tặng quà Tết ở vùng sâu Lâm Đồng

Ông Phan Đình Trạc dẫn đầu đoàn cán bộ của Trung ương và địa phương đến thăm, tặng quà Tết tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Ông Phan Đình Trạc trao quà cho già làng, người có uy tín tại xã Đinh Trang Thượng

Ông Phan Đình Trạc trao quà cho già làng, người có uy tín tại xã Đinh Trang Thượng

Ngày 15/1, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người nghèo, già làng, trưởng bản ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và nhiều cán bộ lãnh đạo các ban ngành địa phương.

Đoàn cán bộ đã tặng 20 phần quà cho hộ chính sách (mỗi phần trị giá 2,2 triệu đồng), 290 phần quà cho các hộ nghèo (mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng).

Ông Phan Đình Trạc gửi tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo (tổng trị giá 1 tỷ đồng) và 5.000 ly sữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi tặng bức ảnh Bác Hồ và quà lưu niệm cho xã Đinh Trang Thượng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo ở Lâm Đồng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhận định, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tiếp tục được triển khai sâu rộng. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ tiếp tục được nâng cao hơn trong thời gian tới.

Ông Trạc mong muốn cán bộ và người dân trong xã “Chung tay giúp đỡ hộ nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xóa hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ, giảm nghèo bền vững. Ông chúc mọi người trong xã đón tết đầm ấm, hạnh phúc vui tươi.

Xã Đinh Trang Thượng từng là căn cứ cách mạng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống. Xã vinh dự được Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1978; Quân khu 6 tặng thưởng 2 Huân chương chiến công giải phóng.

Đến nay, xã có bước phát triển đáng kể về kinh tế - xã hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Các mô hình sản xuất nông nghiệp, trồng xen các loại cây có giá trị kinh tế cao tiếp tục được triển khai như trồng sầu riêng, bưởi, bơ ghép, mắc ca trong vườn cà phê…

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-ban-noi-chinh-trung-uong-tham-tang-qua-tet-o-vung-sau-lam-dong-post1503509.tpo