Trường bắn Quốc gia khu vực 1: Nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua Quyết thắng

Những năm qua, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thao trường cho các đơn vị toàn quân về huấn luyện, diễn tập.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường bắn TB1 gặp không ít khó khăn do địa bàn quản lý trải rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi. Đường cơ động vào các trận địa, khu vực diễn tập chủ yếu là đường đất đồi, tỷ lệ đất sét và đất màu nhiều dễ gây hiện tượng sụt lún, quay trượt bánh xe ô tô, làm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chậm trễ. Khắc phục khó khăn đó, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hòa, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã nghiên cứu, đưa vào ứng dụng bộ dụng cụ tự cứu xe sa lầy tại đơn vị. Cấu tạo gồm các thanh tạo lực đẩy của bánh xe; dây cố định dụng cụ với bánh xe; khóa lẫy; bu lông đai ốc nối giữ các thanh tự cứu. Quá trình áp dụng giải pháp này, các xe ô tô khi bị sa lầy đều có thể tự vượt qua mà không cần phương tiện khác trợ giúp, dụng cụ bảo đảm an toàn khi sử dụng.

 Chiến sĩ mới thực hành gói thuốc nổ tại Trường bắn TB1.

Chiến sĩ mới thực hành gói thuốc nổ tại Trường bắn TB1.

Đơn vị đóng quân ở miền núi, quân số phân tán, nhỏ lẻ, rải rác trên nhiều địa bàn. Đặc biệt, tại đây có nhiều vị trí trạm chốt lẻ ở gần sông suối độ dốc cao, việc lấy nước cho sinh hoạt, tăng gia sản xuất không thuận lợi. Theo đó, Đại úy Nguyễn Đức Phương, Đại đội bảo vệ 3 nghiên cứu ra thiết bị “bơm nước tự hành” không cần động cơ cũng như nhiên liệu. Bơm nước tự hành có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, dễ làm, dễ sử dụng, mỗi giờ bơm được 120 - 150 lít nước.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu thiết bị, Đại úy Phương cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ ở những chạm chốt lẻ, chúng tôi phải dùng xô, chậu đi lấy nước dưới khe, suối. Tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm trong 6 tháng để hoàn thành thiết bị. Qua đó giúp các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, xa, các trạm chốt lẻ ở khu vực nhiều khe, suối có độ chênh cao có thể bơm nước phục vụ sinh hoạt, tăng gia sản xuất mà không cần nhiên liệu, giảm công sức của bộ đội”.

Từ năm 2019 đến nay, Trường bắn TB1 đã bảo đảm thao trường cho gần 400 lượt đơn vị trong toàn quân về diễn tập và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Đặc biệt, vừa qua, đơn vị phục vụ cho hai cuộc diễn tập lớn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 và Quân đoàn 12 thực hiện.

Cùng với khắc phục những khó khăn trên, Trường bắn TB1 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ hệ thống trang thiết bị thao trường, công trình quốc phòng, không để hiện tượng hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn xảy ra. Nắm chắc kế hoạch sử dụng thao trường của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, làm tốt công tác hiệp đồng, giao nhiệm vụ, thông báo an toàn, tổ chức canh gác thao trường. Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã bảo đảm thao trường cho gần 400 lượt đơn vị trong toàn quân về diễn tập và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Đặc biệt, vừa qua, đơn vị phục vụ cho hai cuộc diễn tập lớn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3 và Quân đoàn 12 thực hiện. Đồng thời đơn vị làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, chỉ đường, xếp xe bảo đảm an ninh an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng, Quân khu về tham quan chỉ đạo diễn tập. Với những kết quả trên, Trường bắn TB1 được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 biểu dương, đánh giá cao.

Theo Đại tá Hoàng Công Cán, Chỉ huy trưởng Trường bắn TB1, trước đây, do địa bàn rộng, tiếp giáp nhiều khu vực dân cư, nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế dẫn tới hiện tượng xâm canh, xâm cư, vi phạm đất quốc phòng. Để giải quyết tình trạng trên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm “Giữ được đất, không mất lòng dân”, “Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối”. Với những biện pháp cụ thể như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kịp thời, có lý, có tình mọi vướng mắc của nhân dân tại các điểm nóng về tranh chấp đất quốc phòng, giữ nguyên hiện trạng đất quốc phòng được giao quản lý.

Được nhân dân địa phương giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống quân với dân một ý chí và đã được cụ thể hóa thành các phong trào “Trường bắn TB1 chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Trường bắn TB1 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đơn vị đã có những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực như: Tham gia hàng nghìn ngày công khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, tu sửa nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ hàng trăm triệu đồng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, khám chữa bệnh miễn phí, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp ngày lễ, Tết.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội. Đây là thời cơ thuận lợi để đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển lên một tầm cao mới, tạo động lực xây dựng Trường bắn TB1 vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/truong-ban-quoc-gia-khu-vuc-1-nhieu-sang-kien-trong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-075746.bbg