Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Thanh Hóa

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân bị lũ lụt và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên nhân dân bản Sa Ná.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên nhân dân bản Sa Ná.

Ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), nơi vừa trải qua cơn lũ quét cuốn trôi 24 ngôi nhà, 14 người dân mất tích.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính ân cần, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với nhân dân, đặc biệt là những gia đình có người chết và mất tích, cũng như nhà bị trôi, sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các cấp ngành, lực lượng vũ trang cùng nhân dân cả nước sẽ đồng hành để xây dựng lại nhà cửa, bản làng giúp nhân dân bản Sa Ná ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức các biện pháp ổn định cuộc sống ban đầu cho bà con, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa, trường lớp để sớm ổn định công tác dạy và học đầu năm học mới.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang làm công tác tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp và dựng lại nhà cửa giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang ngày đêm giúp nhân dân ổn định cuộc sống và tìm kiếm người mất tích tại bản Sa Ná.

Trước đó, từ ngày 1-3/8, trên địa bàn huyện Quan Sơn, Mường Lát xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất đá gây ảnh hưởng đến giao thông khiến huyện Mường Lát bị cô lập. Đặc biệt, vào sáng 3/8, một trận lũ quét đã ập xuống cuốn trôi 24 ngôi nhà và 14 người mất tích tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã cứu sống được 4 người mất tích và tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân ở bản Sa Ná.

Trước đó, vào ngày 3/8, một trận lũ quét đã cuốn trôi 24 ngôi nhà và 14 người mất tích tại bản Sa Ná.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/truong-ban-to-chuc-trung-uong-pham-minh-chinh-tham-vung-lu-thanh-hoa-post308929.info