Trưởng ban trọng tài VFF: 'Chúng ta mất oan bàn thắng'

Ông Dương Văn Hiền cho rằng trợ lý trọng tài nhận định sai ở tình huống Văn Hậu đưa bóng vào lưới U22 Lào, khiến Việt Nam mất oan bàn thắng.

Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền theo dõi trực tiếp trận đấu và nhận định về hai tình huống trọng tài thổi phạt việt vị với U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Lào.

Phút 16, Văn Hậu nhận bóng từ Đỗ Hùng Dũng và có cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài căng cờ báo việt vị. Bình luận về tình huống này, ông Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài đã xử lý đúng.

Văn Hậu bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong hiệp một. Ảnh: Thuận Thắng.

Văn Hậu bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong hiệp một. Ảnh: Thuận Thắng.

"Trọng tài xử lý chính xác ở tình huống đó. Tuy nhiên, người bị phạt là Đỗ Hùng Dũng chứ không phải Đoàn Văn Hậu. Trước khi chuyền bóng, Hùng Dũng đã rơi vào thế việt vị", ông Hiền chia sẻ cùng Zing.vn.

Ba phút sau, Đoàn Văn Hậu thoát xuống, nhận bóng từ Triệu Việt Hưng và đưa được bóng vào lưới đối phương. Thêm một lần nữa, trợ lý người Philippines Kent Gobuyan căng cờ báo việt vị. Bàn thắng không được công nhận.

Ông Dương Văn Hiền cho rằng ở tình huống này tổ trọng tài đã nhận định sai. "Văn Hậu không hề việt vị. Lẽ ra chúng ta đã có bàn thắng thứ ba. U22 Việt Nam mất oan bàn thắng hợp lệ", Trưởng ban trọng tài VFF nói.

Kết thúc hiệp một, U22 Việt Nam dẫn đội bạn với tỷ số 2-0. Cả hai bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh ở các phút thứ 3 và 17. Thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới mục tiêu có 6 điểm và tiếp tục giữ lợi thế ở cuộc đua giành vé vào bán kết.

Văn Hậu bị trọng tài từ chối bàn thắng trước U22 Lào Ở phút 19 tại lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, Đoàn Văn Hậu của U22 Việt Nam bị trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truong-ban-trong-tai-vff-chung-ta-mat-oan-ban-thang-post1018777.html