Trưởng ban trọng tài VFF làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2022

Ông Đặng Thanh Hạ, tân Trưởng ban trọng tài VFF khóa IX (2022-2026), được mời làm giám sát trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Ông Đặng Thanh Hạ sẽ làm giám sát trọng tài ở trận đấu giữa Philippines và Brunei (23/12) tại bảng A. Sau đó, ông giữ vai trò giám sát trọng tài trận đấu giữa tuyển Lào và Singapore ở bảng B (27/12).

Hôm 5/12, ông Đặng Thanh Hạ được bầu làm Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thông qua Hội nghị Ban chấp hành khóa IX lần thứ hai.

Cùng với giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ, trọng tài Ngô Duy Lân và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu cũng được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mời làm nhiệm vụ ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Ông Lân và Hậu sẽ điều hành trận đấu giữa Brunei và tuyển Thái Lan tại lượt trận đầu tiên của bảng A (20/12), diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia. Cả 2 trọng tài và trợ lý trọng tài này đều từng tham gia nhiệm vụ tại các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ông Ngô Duy Lân là trọng tài FIFA cấp Elite duy nhất của Việt Nam hiện tại. Elite là cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài FIFA. Tuy nhiên ở mùa giải 2022, ông Lân không nhận danh hiệu nào. Chủ nhân 3 danh hiệu Còi vàng, Còi bạc và Còi đồng Nguyễn Đình Thái, Vũ Nguyên Vũ và Nguyễn Trung Kiên đều không là trọng tài FIFA.

Ông Nguyễn Trung Hậu cũng có nhiều kinh nghiệm ở V.League. Năm 2018, ông Hậu là một trong bốn trọng tài của Việt Nam được FIFA công nhận chứng chỉ Elite cùng với những cái tên khác như Nguyễn Hiền Triết, Phạm Mạnh Long và Trương Thị Lệ Trinh.

Vòng bảng giải vô địch AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12 đến 3/1/2023. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B.

5 dấu ấn của HLV Park với bóng đá Việt Nam Chiến tích á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và hai HCV SEA Games là những dấu ấn đưa HLV Park Hang-seo đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-ban-trong-tai-vff-lam-nhiem-vu-o-aff-cup-2022-post1382766.html