Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu

Chiều 13/11, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân với cán bộ, nhân dân thôn Nam Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

Nam Tiến là thôn thuộc khu vực trung tâm của xã An Hòa, có 156 hộ gia đình, 560 nhân khẩu. Trong những năm qua, cán bộ và người dân nơi đây đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, đời sống ngày càng khởi sắc.

Thu nhập bình quân của người dân trong thôn năm 2017 đạt 29,33 triệu đồng, tăng 2,82 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Thôn xây dựng được 50 mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng cây và phát triển ngành nghề đạt hiệu quả cao, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động; có 150 hộ đạt gia đình văn hóa, tăng 3,85%, trong đó: 135 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên.

Khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa từ năm 2010 đến nay; 100% hộ gia đình thực hiện tốt phong trào khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao tặng tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn Nam Tiến. Ảnh: Phương Thúy

Chung vui cùng thôn Nam Tiến trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp chúc mừng và biểu dương những thành tích mà thôn đã đạt được.

Đặc biệt, bà con đã tham gia đóng góp đầu tư xây dựng nông thôn mới 250 triệu đồng; tự nguyện hiến 560m2 đất, tháo dỡ trên 2.000m tường bao giá trị 810 triệu đồng cùng nhiều công trình dân sinh khác. Đến nay, đã có 4 tuyến đường và 1 tuyến mương dài 1.200m2 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Nam Tiến, xã An Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực chia sẻ và giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực...

Dịp này, đồng chí Hồ Phúc Hợp đã trao tặng tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ỦY ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn Nam Tiến và tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây đại đoàn kết tại nhà văn hóa thôn.

Một số hình ảnh Ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn Nam Tiến

Các tiết mục văn nghệ do chính người dân trong thôn dàn dựng chào mừng ngày hội. Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Nam Tiến, . Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng cán bộ, nhân dân thôn Nam Tiến trồng cây đại đoàn kết. Ảnh: Phương Thúy

Phương Thúy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201711/truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-quynh-luu-2861903/