Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên
Chiều 2-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên về công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tham gia buổi làm việc về phía Quân đội có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỉnh Điện Biên...
Báo cáo của tỉnh Điện Biên do đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trình bày, cho thấy, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra; bảo đảm chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú của đông đảo khách du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Phát biểu kết luận, thay mặt Ban chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Về nội dung công việc tiếp theo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó chú trọng công tác sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức; bố trí, sắp xếp trong điều kiện tốt nhất có thể về nơi ăn, ở cho lực lượng diễu binh, diễu hành... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024. Đặc biệt, chú trọng bảo đảm tốt công tác an ninh, an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trước đó, đoàn công tác do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tại các đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Điện Biên. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ là chiến thắng của cuộc đấu tranh chính nghĩa, chiến thắng của khát vọng hòa bình, độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là chiến thắng của nhân loại tiến bộ trên khắp thế giới.
Theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2024. Được tham dự ngày lễ lớn này là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, từng tập thể, cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm, bảo đảm chu đáo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chiến thắng vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong toàn thể nhân dân.