Trưởng BGK phim truyện LHP VN XX đánh giá cao nữ chính 'Em chưa 18'

Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh- Trưởng ban Giám khảo hạng mục phim truyện đã có cuộc chia sẻ bên lề buổi họp báo khai mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 24-28.11.

Diễn viên nữ chính trong phim "Em chưa 18" được đánh giá diễn xuất tốt.

Nói về 16 phim truyện dự thi tại kỳ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, NSND, Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết, sau khi xem xong tất cả các phim, nhìn chung về kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất, diễn viên đều có sự tiến bộ. Trong đó, đa số là phim giải trí đề cập những vấn đề của giới thanh niên trẻ, đối tượng thanh niên mới lớn.

“Có thể nói là ngành điện ảnh chúng ta tự nhiên đang trẻ lại. Đề tài cũng trẻ, câu chuyện cũng do những người trẻ làm, diễn xuất cũng do những diễn viên trẻ. Mỗi bộ phim mang một ý nghĩa nhất định nào đó và năm nay không có phim giải trí gọi là hài nhảm. Đây là điều đáng mừng. Bên cạnh đó, có một số phim mang vấn đề xã hội, ý tưởng sâu sắc, có ý nghĩa.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh- Trưởng Ban giám khảo hạng mục phim truyện.

Tôi nghĩ rằng, xu thế điện ảnh thế giới nói chung cũng đi theo xu hướng giải trí, đáp ứng đối tượng khán giả trẻ. Nói về phương diện đó, phim giải trí của chúng ta chẳng kém gì phim trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines…Đó là về mặt giải trí, kỹ thuật cũng chuẩn theo đúng tiêu chí của phim giải trí. Cách dựng, kết cấu câu chuyện cũng vậy. Ngoài ra, có một số phim về vấn đề xã hội cũng đáng mừng, y như sự nối tiếp thế mạnh của điện ảnh Việt Nam từng được thế giới tôn trọng.

Đương nhiên ai cũng muốn phim giải trí vừa sâu sắc tư tưởng, nội dung phải hết sức cập nhật tình hình xã hội nhưng để cân bằng được 2 cái đó hơi khó. Đối tượng chỉ thích phim giải trí, họ không cần phim phản ánh vấn đề xã hội sâu sắc, họ chỉ cần xem xong đúng là giải trí. Đơn giản như vậy…”, đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ.

“Ngoài ra, tôi có một cái nhận xét trong các phim liên hoan phim lần này, dù phim giải trí hay phim đạt những vấn đề xã hội, phim nội dung sâu sắc hay nội dung vẫn chưa sâu sắc, thế nhưng có một đặc điểm các diễn xuất của các diễn viên rất tốt. Đặc biệt là các vai nữ. Trong đó, có nhiều diễn viên lần đầu tiên đóng phim nhưng như diễn viên chuyên nghiệp. Nếu có những kịch bản hay họ sẽ phát huy được tiềm năng của mình hơn nữa. Trong đó, có một số phim thuộc dòng phim giải trí ví như: Em chưa 18, 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy, Chờ em đến ngày mai”, NSND Đặng Nhật Minh nhận xét thêm.

20h tối nay, tại Đà Nẵng, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX sẽ chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 800 nghệ sĩ, các nhà sản xuất, phát hành phim tham dự.

Hội đồng tuyển chọn của LHP đã chọn được 129 bộ phim ở các loại hình, từ 34 đơn vị sản xuất phim trên cả nước và 10 quốc gia thuộc khối ASEAN để đưa vào hạng mục của LHP. Trong đó, phim dự thi có: 16 phim điện ảnh, 26 phim tài liệu, 17 phim khoa học, 18 phim hoạt hình…

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/truong-bgk-phim-truyen-lhp-vn-xx-danh-gia-cao-nu-chinh-em-chua-18-825424.html