Trường bị chập điện, phụ huynh, học sinh… hoảng loạn

Khoảng gần 9h sáng 18.9, tại Trường mần non Điện Biên, 74 Tô Vĩnh Diện 2, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), một vụ chập điện đã xảy ra khiến giáo viên, phụ huynh, học sinh… được phen hoảng loạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chập điện. Ảnh: HT

Sau khi nhận được thông tin, đa số các phụ huynh đều vội vàng đến trường để đón con em mình. Tuy nhiên, sau khi nắm bắt sự việc, nhiều phụ huynh đã bình tâm ra về và để con, em mình tiếp tục ở lại trường học, vì không có nguy hiểm gì xảy ra.

Một phụ huynh có con học tại trường này cho biết: “Tôi đang làm việc ở cơ quan thì nhận được thông tin Trường mần non Điện Biên – nơi có con gái đang theo học bị chập điện, tôi liền chạy vội đến trường đón con. Cũng rất may không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra”.

Trao đổi với báo chí, ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng phòng giáo dục TP. Thanh Hóa, xác nhận, có sự cố chập điện tại Trường mầm non Điện Biên: “Cũng rất may sự việc xảy ra nhưng không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây là sự cố chập điện ở khu vực bếp ăn của nhà trường, chứ không phải là nổ dây dẫn gas hay bình gas như thông tin lan truyền. Hiện trường có khoảng 678 học sinh, với 24 nhóm trẻ, đa số các cháu đều ăn bán trú”.

Theo ông Lựu, sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, UBND phường và Công an phường Điện Biên đã có mặt kịp thời để kiểm tra và xử lý vấn đề. Lực lượng chức năng, giáo viên nhà trường đã tập trung giải thích, trấn an cho phụ huynh. Do đó, các bậc phụ huynh cũng đã yên tâm để con, em mình ở lại tiếp tục học tập.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/truong-bi-chap-dien-phu-huynh-hoc-sinh-hoang-loan-565184.ldo