Trường Cao đẳng nghề Long Biên: Hành trình 60 năm đào tạo gắn với doanh nghiệp

60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã xây dựng được một truyền thống văn hóa tốt đẹp, trang bị kiến thức cho học sinh tự tin lập nghiệp.

Trường Cao đẳng nghề Long Biên: Hành trình 60 năm đào tạo gắn với doanh nghiệp. Ảnh: Quang Nam

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 16/11/2018 tại Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã long trọng kỷ niệm 60 năm ngày khai giảng lớp học đầu tiên, 10 năm nâng cấp trường Cao đẳng.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngôi trường 60 năm tuổi, ông Nguyễn Việt Hà- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cách đây 60 năm khi cả nước đang thực hiện xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh bảo vệ tổ quốc và giải phóng dân tộc ở miền Nam, Xí nghiệp May 10 đã khai giảng lớp học đầu tiên với hơn 60 học viên là con em trong ngành quân nhu nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của May 10 trong việc đào tạo nguồn nhân lực, như lời dạy của Bác: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ lớp học đầu tiên, với nhiều tháng ngày gian khó, Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã khởi nguồn từ lớp học đầu tiên năm 1965, đến năm 1996, được nâng cấp trường Công nhân Kỹ thuật May. Và năm 2008 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Long Biên.

Là trường học gắn liền với doanh nghiệp, mặc dù trải qua không ít khó khăn, nhưng Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã nỗ lực vượt qua để xây dựng và trở thành ngôi trường có chất lượng, sinh viên ra trường có thể làm việc được ngay.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Long Biên chia sẻ, Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã phát huy được hiệu quả lợi thế của nhà trường bên doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, cạnh tranh chất lượng nhân lực luôn là thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới.

Với mục tiêu: “Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại”, Trường Cao đẳng nghề Long Biên quyết tâm phát triển nhiệm vụ dạy và học lên một tầm cao mới, đưa Trường Cao đẳng nghề Long Biên phát triển thành Trường đẳng cấp Quốc tế- bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã vinh dự nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ Công Thương trong công tác đào tạo năm học 2017 – 2018. Thành tích ấy là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thử thách với tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên Nhà trường qua nhiều thế hệ, đang sẵn sàng vững bước vào tương lai.

Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã vinh dự nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ Công Thương trong công tác đào tạo năm học 2017 – 2018. Ảnh: Quang Nam

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và hơn 400 học sinh đang theo học tại trường đã được chiêm ngưỡng những Bộ sưu tập thời trang do chính sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên thiết kế. Đó chính là thành quả của mô hình trường học gắn liền với doanh nghiệp, giúp sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn có thể thực hành và nâng cao tay nghề trước khi ra trường.

Lê Kim Liên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/truong-cao-dang-nghe-long-bien-hanh-trinh-60-nam-dao-tao-gan-voi-doanh-nghiep-111948.html