Trường Cao đẳng xây dựng số 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, tại Hà Nội, trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, 70 năm đào tạo và chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tin tưởng vào bước trưởng thành đột phá của trường Cao đẳng Xây dựng số 1 trong tương lai.

Tham dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, đại diện các Sở, Cục, Vụ, Viện, Công đoàn ngành Xây dựng cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 là cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống của ngành Xây dựng. Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ giáo viên, cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên của Trường đã nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, triển khai các giải pháp để cải cách công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Ngoài ra, trường liên tục đổi mới công tác tuyển sinh để phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng nhân lực ngành Xây dựng. Bằng những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định: “Thành tựu 60 năm qua của Nhà trường có được là nhờ sự chỉ đạo kịp thời đúng đẳn của Đảng, lãnh đạo Nhà trường và sự cống hiến của tập thể giáo viên, cán bộ viên chức. Nhà trường đã hình thành nên truyền thống vẻ vang, hơn 60.000 sinh viên ra trường đã cống hiến trên khắp mọi miền tổ quốc”. Bộ trưởng đề nghị, Nhà trường cần có những biện pháp cụ thể đúng đắn để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, đồng thời cần phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức để ngày càng nâng cao đời sống giáo viên tạo điều kiện để họ phát huy năng lực của mình.

Với bề dày truyền thống phát triển 60 năm qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tin tưởng vào bước trưởng thành đột phá của Nhà trường, khẳng định uy tín trở thành trung tâm đào tạo nhân lực trọng điểm của quốc gia về ngành Xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Thức - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1 chia sẻ: “Hòa chung với không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1958 – 2018). Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Nhà trường đã hoàn thiện hệ thống đào tạo từ sơ cấp đến cao đảng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo,liên tục rà soát chỉnh sửa công tác đào tạo nhằm phù hợp với điều kiện thực tế. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 gồm 5 khoa, 7 trung tâm. Nhà trường chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên, sinh viên đổi mới, đóng góp công sức vào sự phát triển ngành Xây dựng. Nhà trường luôn hướng đến xây dựng hệ thống đào tạo đạt chuẩn quốc gia, đồng thời liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm tạo ra việc làm cho học sinh sinh viên”.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Bộ Xây dựng có Quyết định tặng cờ thi đua khen thưởng và bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Hà Đào – Diệu Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/truong-cao-dang-xay-dung-so-1-to-chuc-le-ky-niem-60-nam-thanh-lap-va-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam.html