Trường CĐ SP Hà Nam: Thu tiền bất hợp lý trong giai đoạn chuyển giao?

Mặc dù việc sáp nhập trường CĐ sư phạm Hà Nam thành cơ sở 2 của trường ĐH sư phạm Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng các sinh viên của trường CĐ sư phạm Hà Nam cơ sở Hà Nội vẫn bị ép phải đóng tiền học phí và cơ sở vật chất bất hợp lý.

Theo phản ánh của các sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam cơ sở Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm, các khoản thu của trường tại cơ sở này có nhiều điểm bất hợp lý.

Ngoài ra, không có thông báo cụ thể về việc thu tiền, không có hóa đơn, khiến sinh viên cảm thấy nhiều nhập nhèm, bất minh trong vấn đề này.

Em N.T H. (sinh viên K20, lớp Tiểu học, khóa học 2016 – 2019) chia sẻ: “Vào thời gian 3/8/2016 em nhập học tại trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam, do thầy T. quản lý. Trước khi theo học cơ sở em đăng ký thì các thầy ở đây cam đoan rằng sẽ sáp nhập Cao đẳng sư phạm Hà Nam vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hiện nay, em đã học đến năm hai thì trường có thông báo sáp nhập và được chuyển sang sư phạm Hà Nội học, nhưng hiện tại chưa bao giờ chúng em được nhìn thấy dấu đỏ của trường này.

Trong thời gian hai trường chưa sát nhập, mọi chi phí, thông tin từ trường CĐ sư phạm Hà Nam đều do thầy T. thông báo nhưng mỗi lần thông báo đều không cho sinh viên xem giấy tờ hay con dấu của cô hiệu trưởng.

Tiền học do nhà trường quy định và tiền cơ sở vật chất do bên quản lý đưa ra. Khi thông báo đóng tiền, các thầy quản lý chỉ lên gặp sinh viên và đưa ra con số là bao nhiêu rồi thu mà ko có giấy tờ thông báo rõ các khoản cụ thể.

Đến nay chúng em đang học đến kỳ 3 và đã hoàn thành số tiền học phí kỳ này, còn sang kỳ 4 là đã sáp nhập bên ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng các thầy vẫn thu tiền học phí và tiền cơ sở vật chất là 4 triệu 3 trăm nghìn đồng.

Khi thắc mắc thì các thầy nói có thông báo của hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Thấy không yên tâm nên chúng em sang bên văn phòng nhà trường được đặt tại nhà V phòng 111, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để hỏi thì các thầy quản lý bên cơ sở Mỹ Đình có cho họp lớp và dọa nếu ko đóng tiền thì sẽ giữ hồ sơ và ko bàn giao sang trường Đại Học sư phạm Hà Nội”.

Danh sách thu tiền học phí tại trường CĐ SP Hà Nam. Ảnh sinh viên cung cấp.

Theo tìm hiểu, việc công bố thành lập trường Đại học sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam được bàn giao vào ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, quá trình bàn giao, sáp nhập vẫn đang được thực hiện cho tới thời điểm hiện tại.

Để xác minh lại toàn bộ thông tin mà sinh viên phản ánh, ngày 27/2, PV đã liên hệ với thầy T., người quản lý cơ sở của trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam. Thầy T. cho biết, việc đốc thúc thu tiền học phí và tiền cơ sở vật chất như sinh viên phản ánh là có thật. Việc này được thực hiện dựa trên thông báo của Ban giám hiệu trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam. “Ngay sáng hôm nay, các thầy cô trong ban giám hiệu vẫn liên hệ với tôi để buộc tôi phải thu tiền học phí của sinh viên. Tôi cũng bức xúc về vấn đề này, bởi nếu sinh viên không chịu đóng, thì tôi làm sao thu được”, thầy T. chia sẻ.

Trên thực tế, việc trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam bắt sinh viên đóng tiền học phí và tiền cơ sở vật chất hơn 4 triệu đồng, khi đang trong quá trình chuyển giao, sáp nhập giữa hai trường là bất hợp lý. Bởi chưa có văn bản cụ thể nào được đưa ra từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trao đổi với PV, GS.TS Nguyễn Văn Minh (Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội) bức xúc: “Hiện tại đang trong quá trình sáp nhập giữa trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam và trường Đại Học Sư phạm Hà Nội, mọi thứ còn chưa rõ ràng. Trường Đại học sư phạm Hà Nội chưa ra bất cứ văn bản thu tiền học phí nào đối với sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.Trước đây, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cơ sở Hà Nội đã có những sai sót trong việc thu các khoản tiền bất hợp lý, không đúng quy định…hiện tại, trong quá trình chuyển giao, sát nhập, chúng tôi đang phải giải quyết, khắc phục những sai sót này”.

GS.TS Nguyễn Văn Minh cũng chia sẻ, bất cứ sinh viên nào đã đóng tiền cho trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam thì liên hệ trực tiếp với văn phòng trường Đại học sư phạm Hà Nội để làm việc, nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của sinh viên.

Để xác minh thêm thông tin khách quan, đa chiều, PV đã liên hệ với bà Đoàn Thị Thanh Trầm – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Trao đổi với PV, bà Trầm lại cho rằng: “Không hề có việc bắt sinh viên phải đóng tiền học phí trước như các em phản ánh. Học tới đâu đóng tiền tới đó. Việc sáp nhập vẫn đang được thực hiện, nên khi hoàn thiện sẽ có thông báo chính thức tới cơ quan báo chí”.

Như vậy, mâu thuẫn giữa câu trả lời của các thầy cô có liên quan đã thấy rõ. Điều khó hiểu là, khi sáp nhập vào trường Đại học sư phạm Hà Nội, thì mọi khoản tiền sinh viên phải đóng sẽ theo quy định của trường này. Việc trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam buộc sinh viên phải đóng tiền học phí trong thời gian thực hiện sáp nhập nhằm mục đích gì?. Việc thu tiền này dựa vào quy định và thông báo từ đâu?. Ngoài ra, tại sao lại có việc “hiệu trưởng nói không, giáo viên nói có” trong việc thu tiền học phí bất hợp lý tại trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam?, Số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào ?.

PV Báo Công lý xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Nguyễn Bá

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/truong-cd-sp-ha-nam-thu-tien-bat-hop-ly-trong-giai-doan-chuyen-giao-10524.html