Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh các thời kỳ.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại Trường Chính trị tỉnh

Báo cáo kết quả hoạt động, Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Cát Hoa cho biết: Tính đến tháng 11-2019, toàn trường đã thực hiện kế hoạch đạt 100% nhiệm vụ năm với 44 lớp với trên 4,8 ngàn học viên các bậc học; trong đó có 29 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính với gần 2,9 ngàn học viên; phối hợp đào tạo cao cấp chính trị 4 lớp với 386 học viên; thực hiện 11 lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và nghiệp vụ công tác đoàn thể với hơn 1,5 ngàn học viên. Hoạt động quản lý và các các hoạt động chuyên môn khác được quan tâm và có nhiều chuyển biến rõ rệt…

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đã đoàn kết thực hiện được trong năm 2019. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, lãnh đạo và giảng viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ theo hướng học lý thuyết và vận dụng vào thực tiễn công việc hiệu quả, bảo đảm thiết thực; tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ cho tỉnh.

*Cũng trong ngày 20-11, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2 (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam, tri ân các thầy, cô giáo và khen thưởng học sinh xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật số 2 nhận học bổng. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng 15 học sinh có thành tích học tập xuất sắc; trao thưởng 3 học sinh tốt nghiệp xuất sắc khóa 16; trao 5 học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học viên vượt khó học tốt.

* Công đoàn Trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức Cuộc thi văn nghệ “X - Factor LHU năm 2019 thu hút 20 tiết mục văn nghệ tham gia.

* Tối 18-11, Trường đại học công nghệ Miền Đông (huyện Thống Nhất) đã tổ chức chung kết Hội thi Sinh viên thanh lịch lần 1. Hội thi có 3 vòng với 54 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 20 thí sinh được chọn tham gia đêm thi chung kết. Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh viên năm 2, Khoa Dược) đạt danh hiệu Hoa khôi, thí sinh Lê Đình Chiến (sinh viên năm 4, Khoa Dược) đạt danh hiệu Nam vương.

* Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tổ chức họp mặt cựu học sinh các khóa. Trong chương trình họp mặt, cựu học sinh của trường đã đóng góp 500 triệu đồng ủng hộ quỹ học bổng và khuyến học của trường.

Nguyệt Hà - Hải An - Đặng Công

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/truong-chinh-tri-tinh-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2974857/