Trường Chính trị tỉnh tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng 20-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay đang đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp rất nặng nề. Việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trở thành yêu cầu bức thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Vì vậy, đồng chí Quản Minh Cường đề nghị, Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cần gắn kết giữa thực tiễn với lý luận. Bên cạnh các nội dung mang tính lý luận, cần tập trung giảng dạy các nội dung mang tính thực tiễn liên quan đến quản lý xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở; kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý đất đai an ninh trật tự… giúp nâng cao năng lực tổ chức, giải quyết hiệu quả các tình huống đang đặt ra trong thực tiễn cho học viên.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Cát Hoa tặng quà cán bộ, giảng viên nhà trường đã nghỉ hưu nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Để làm được điều này, Trường Chính trị tỉnh cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên. Trong đó, các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề mang tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận… phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Ngoài ra, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, giảng viên, học viên trong nhà trường phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ cũng như học tập. Học viên phát huy tính tích cực, tực giác, trong học tập, tiếp thu nhiều nhất các kiến thức để làm tốt công việc của mình tại cơ quan, đơn vị, địa phương. ..

Nga Sơn

Nhân dịp dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022), trong không khí ấm áp, thân thương, tác giả Quản Minh Cường đã viết tặng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai bài thơ giàu cảm xúc. Tác giả mong mỏi các thầy cô, cán bộ công nhân viên của Trường Chính trị tỉnh tiếp tục vững lòng, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Nga Sơn

*****

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi

Trở lại nơi ấy đầy vơi vui buồn

Biết bao kỷ niệm một thời

Đầy ắp nhung nhớ, quãng đời không quên

Nào là tư bản, thặng dư

Nào là giai cấp đấu tranh tới cùng

Chủ nghĩa cộng sản vui mừng

Quy luật kinh tế thị trường nơi nơi…

Triết học, quy luật, phạm trù

Cương lĩnh, đường lối, quốc phòng, an ninh

Đối ngoại, hợp tác hài hòa

Kinh tế, công nghiệp, môi trường khắp nơi

Biết bao lý luận đương thời

Chúng tôi học tập, hiểu thêm bao điều…

Nhớ gió heo may đông về

Thầy trò cùng rét tím bầm thịt xương

Mùa hè nắng cháy sân trường

Miệt mài nghiên cứu con đường ấm no

Thầy trò cùng hát bài ca

Con đường độc lập, tự do vững bền

Lý luận phải gần cuộc đời

Tìm hiểu thực tiễn, soi đường bổ sung

Chủ nghĩa Mác rọi soi đường

Chúng tôi học tập, mở đường bay xa

Kiến thức vững vàng, chuyên sâu

Công ơn lớn đó của thầy, của cô

Học chính trị để làm người

Ra đời công tác giúp đời, giúp dân

Trường chính trị bao ân tình

Chúng tôi mãi nhớ công lao biển trời

Đồng Nai tiến bước ngang tầm

Một phần lớn đó công thầy, ơn cô

Mong trường chính trị của ta

Ngày càng rực rỡ huy hoàng ánh dương.

*****

Quản Minh Cường,

Biên Hòa ngày 20-11-2022

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202211/truong-chinh-tri-tinh-to-chuc-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-3145332/