Trưởng Công an huyện thông tin về nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Công huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thông tin liên quan đến việc một nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà tại giữ công an huyện ngày 9/3.

Ngày 11/3, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ngày 6/3, anh Lê Kim Ng. (SN 1987), trú tại thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và Lê Ngọc Sơn (SN 1980), trú tại thị trấn Triệu Sơn tới Công an huyện Triệu Sơn đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình xác minh, có đủ căn cứ nên Công an huyện Triệu Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Khoảng 13h35 ngày 9/3, phát hiện anh Lê Kim Ng. tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an huyện Triệu Sơn nơi anh Lê Kim Ng. tử vong trong thời gian tạm giữ.

Công an huyện Triệu Sơn nơi anh Lê Kim Ng. tử vong trong thời gian tạm giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, anh Lê Kim Ng. có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù và đang trong thời gian thử thách. Trước khi tử vong, anh Ng. khai nhận đã từng trộm cắp 5 chiếc xe máy trong thời gian gần đây.

Thời điểm đến đầu thú và tạm giữ, anh Lê Kim Ng. không có biểu hiện gì bất thường, tâm lý và sức khỏe ổn định. Trưởng công an huyện khẳng định không có việc đánh đập hay bức cung.

Hiện, gia đình nạn nhân đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để điều tra giải quyết sự việc.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-cong-an-huyen-thong-tin-ve-nam-thanh-nien-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-tam-giu-a468456.html