Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác vì nghi vấn chạy án

Sau 1 tháng bị tạm đình chỉ công tác vì nghi vấn liên quan đến vụ việc nhận 260 triệu tiền chạy án, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác để chờ kết luận điều tra của Bộ Công an.

Trao đổi với PV, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa từ ngày 3-1-2019.

Trước đó, ngày 3-12-2018, Đại tá Phương đã bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác

Liên quan đến vụ việc, khoảng cuối tháng 11-2018 trên mạng xã hội lan truyền nội dung cuộc ghi âm nghi là “giao dịch chạy án” giữa người được cho là Đại tá Phương và cựu thuộc cấp của mình là anh Đỗ Đức Hiếu, nguyên cán bộ Đội CSTT, Công an TP Thanh Hóa.

Sau đó anh Đố Đức Hiếu đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng về việc anh này đã đưa cho Đại tá Phương 260 triệu đồng để nhờ “chạy án” giúp mình thoát tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên sau khi đưa tiền cho ông Phương, anh Hiếu vẫn bị tước quân tịch, khởi tố về Tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Sau đó anh Hiếu đã nhiều lần gặp Đại tá Phương để đòi lại số tiền 260 triệu đồng chạy án, đến ngày 19-11-2018, Đại tá Phương gọi anh Hiếu đến phòng làm việc để trả lại 150 triệu nhưng cho rằng số tiền 150 triệu không đủ nên anh Hiếu không nhận và đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Chiều ngày 4-1-2019, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2018 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết sau khi có đơn tố cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ phối hợp xác minh và đã báo cáo kết quả đến lãnh đạo Bộ.

Thiếu tướng Lương Tam Quang còn cho biết thêm: “Dấu hiệu sai phạm đã được làm rõ, hiện Đại tá Nguyễn Chí Phương đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra sẽ được công bố trên Cổng thông tin của Bộ”

Hiện tại, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được phân công phụ trách lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa.

Quang Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-cong-an-tp-thanh-hoa-bi-dinh-chi-cong-tac-vi-nghi-van-chay-an-133128.html