Trưởng công an xã bị đất đá vùi khi đi kiểm tra lũ

Trên đường đi kiểm tra các hộ dân có nguy cơ sạt lở do mưa lũ gây ra, một công an xã ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị đất đá sạt lở, vùi lấp dẫn đến tử vong.

Tối 3/8, ông Thao Văn Súa, Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, được giao đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

Trong lúc ông Súa thực hiện nhiệm vụ, mưa lớn khiến một lượng lớn đất đá cạnh Trường tiểu học xã Nhi Sơn sạt lở xuống, vùi lấp ông Súa.

Nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 15C bị sạt lở đất vùi lấp. Ảnh: Q.An.

Nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 15C bị sạt lở đất vùi lấp. Ảnh: Q.An.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành đào bới đất đá tìm kiếm song đến 6h ngày 4/8, ông Súa được phát hiện đã tử vong.

Ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ông Súa đã 10 năm làm Trưởng công an xã Nhi Sơn. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Ảnh hưởng của bão số 3 đã gây mưa lớn và thiệt hại về người, tài sản cho nhiều địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, ngày 31/7, mưa lớn làm đất đá sạt lở khiến anh Vàng A Lâu (33 tuổi, Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý) tử vong.

Đến sáng 2/8, lũ quét cũng đã xóa sổ 20 căn nhà ở bản Xa Ná. 17 người bị lũ cuốn trôi, mất tích. 5 người sau đó được tìm thấy và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sáng 3/8, ông Bùi Đình Khiêm (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi) đi bắt con lợn xổng chuồng, không may bị nước lũ cuốn mất tích. Vợ ông Khiêm đi tìm chồng bị mắc kẹt giữa dòng suối, rất may được hàng xóm hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Lũ cuồn cuộn đổ về huyện Mường Lát. Ảnh: Q.An.

Mưa lũ nhiều ngày cũng gây ra 14 điểm dọc tuyến đường 15C về trung tâm thị trấn Mường Lát bị sạt lở, chia cắt. Các xã Nhi Sơn, Pù Nhi... bị cô lập. 8 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được huyện này di dời.

Tại huyện Quan Hóa, gió lốc kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại cho 183 nhà dân. 4 trường học bị ảnh hưởng và 17 ha rừng trồng hư hại.

Hiện còn 12 người mất tích (10 người của bản Sa Ná, xã Na Mèo và 2 người của bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy). Mưa lũ vẫn chưa thuyên giảm khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục hậu quả gặp khó khăn.

Xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

10 giờ nghẹt thở giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ Sau 10 giờ vật lộn với dòng lũ dữ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-cong-an-xa-bi-dat-da-vui-khi-di-kiem-tra-lu-post974480.html