Trưởng công an xã bị tố ngoại tình, bạo hành vợ

Chị Hoa nghi ngờ chồng có quan hệ mờ ám với một cán bộ làm ở xã Liên Mạc nên bị đánh đập nhiều lần.

Trao đổi với Đất Việt sáng ngày 19/3/2018 về vụ việc ông Nguyễn Văn Khoa (38 tuổi, Trưởng công an xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị vợ tố bạo hành, ông Trương Văn Hồng - Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, không phụ trách vấn đề này.

"Tôi không biết gì về sự việc" - ông Hồng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chăm - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc xác nhận, cơ quan nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi) tố cáo chồng là Nguyễn Văn Khoa (38 tuổi, trưởng công an xã Liên Mạc) nhiều lần bạo hành phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường tại nhà ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng Công an xã Liên Mạc (Ảnh LĐO).

Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2016, khi chị Hoa nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với một cán bộ ở xã Liên Mạc. Sau hơn 1 năm gửi đơn thư tố cáo đi khắp nơi, đến ngày 16/3/2018, Công an huyện Mê Linh đã tổ chức buổi thực nghiệm hiện trường, yêu cầu ông Khoa thực hiện lại những hành vi bạo hành như trong đơn thư tố cáo của chị Hoa.

Vị Chủ tịch UBND xã Liên Mạc thông tin: “Do chị Hoa nghi ngờ anh Khoa có mối quan hệ mờ ám với một nữ cán bộ đang làm việc tại ủy ban xã nên cả hai đã nhiều lần cãi nhau và hệ quả của sự việc là chị Hoa bị đuổi ra khỏi nhà. Vì đây là việc xảy ra bên trong nhà của vợ chồng anh Khoa nên chúng tôi không thể biết chính xác được nội tình sự việc”.

Vị này nhận xét ông Khoa là người tốt tính, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn chị Hoa công việc không ổn định, thường xuyên đi học nên không có thời gian chăm sóc gia đình.

Theo thông tin từ phía người thân của chị Hoa cung cấp, hai vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2007, có 2 người con. Nhưng hơn một năm nay, chị Hoa cùng người con thứ 2 đã về ngoại sinh sống, còn người con trai ở với bố.

Hiện sự việc đang được công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra.

Trần Hương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truong-cong-an-xa-bi-to-ngoai-tinh-bao-hanh-vo-3354740/