Trưởng công xã vào nhà nghỉ với vợ bạn không bị đình chỉ công tác

Sau khi bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với vợ người khác, Trưởng công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vẫn đi làm bình thường.

Ngày 22/5, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang giao cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã vào cuộc làm rõ vụ việc, ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an xã Phong Lộc, bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ cùng vợ người khác.

Ông Quân và chị M bị bắt quả tang trong nhà nghỉ (ảnh cắt từ clip)

"Đến hiện tại, xã vẫn chưa có kết luận chính thức, để dựa vào đó có hướng xử lý. Hiện, ông Quân vẫn đi làm bình thường và chúng tôi cũng không đình chỉ công tác ông Quân”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, theo bản tường trình, ông Quân xác nhận, những hình ảnh trong đoạn clip là của mình. Tuy nhiên, lý do ông Quân có mặt trong nhà nghỉ với vợ người khác chưa rõ và vẫn đang xác minh.

Trước đó, như đã thông tin, vào ngày 16/5, anh N (ngụ tại xã Phong Lộc) đã gửi đơn tố giác ông Quân về việc có quan hệ bất chính khi vào nhà nghỉ cùng chị M (vợ anh N).

Anh N cho biết, thấy vợ mình có những biểu hiện bất thường nên sau một thời gian dài theo dõi, đến ngày 11/5, anh N cùng một số người khác đã bắt quả tang chị M đang ở nhà nghỉ với ông Quân. Anh N đã quay clip toàn bộ sự việc rồi tung lên mạng xã hội. Được biết, ông Quân và anh N vốn là bạn.

Sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Phần lớn cộng đồng mạng lên án và chỉ trích ông Quân và chị M./.

CTV Hạ Thiên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/truong-cong-xa-vao-nha-nghi-voi-vo-ban-khong-bi-dinh-chi-cong-tac-765299.vov