Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông xin lỗi về dự luật dẫn độ

Ngày 18-6, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã xin lỗi về cuộc khủng hoảng chính trị và bất ổn bùng phát do dự luật dẫn độ được Bắc Kinh ủng hộ, theo đó cho phép dẫn độ nghi phạm tới Trung Quốc Đại lục.

Ngày 18-6, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã xin lỗi về cuộc khủng hoảng chính trị và bất ổn bùng phát do dự luật dẫn độ được Bắc Kinh ủng hộ, theo đó cho phép dẫn độ nghi phạm tới Trung Quốc Đại lục.

Phát biểu họp báo, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói: "Cá nhân tôi phải chịu nhiều trách nhiệm. Dự luật này đã dẫn đến các cuộc tranh cãi, phản đối và lo lắng trong xã hội... Vì điều này, tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả người dân Hồng Kông". Tuy nhiên, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bà sẵn sàng từ chức, thay vào đó bà bày tỏ mong muốn "tiếp tục dốc sức để đáp ứng nguyện vọng của người dân Hồng Kông". Động thái trên diễn ra sau khi Hồng Kông phải chứng kiến làn sóng biểu tình lịch sử phản đối chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được Bắc Kinh ủng hộ. Những người biểu tình đòi bà phải xóa bỏ hoàn toàn dự luật này cũng như phải từ chức.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208043_truong-dac-khu-hanh-chinh-hong-kong-xin-loi-ve-du-luat-dan-do.aspx