Trường Đại học An Giang góp sức xây dựng xã hội học tập

Nhiệm kỳ 2017-2019, công tác hội và phong trào sinh viên của Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) được triển khai sâu rộng, góp phần định hướng giá trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ đời sống và phát triển toàn diện cho sinh viên; nhiều hội viên, sinh viên đã đạt được các thành tích đáng tự hào trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên có sự chuyển biến tích cực, đa dạng hóa nội dung, hình thức, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, lối sống lành mạnh trong sinh viên. Các hoạt động được tổ chức nhằm hướng đến mục đích rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng học tập - nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng, tăng cường thể lực và năng lực hội nhập cho sinh viên.

Điều này thể hiện rõ nhất qua những hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên Trường Đại học An Giang. Cụ thể, hoạt động “Tư vấn tuyển sinh” đã được đẩy mạnh về các địa bàn và các tỉnh lân cận như: Kiên Giang, Đồng Tháp… thu hút hơn 15.000 học sinh tham gia.

Công tác “Tiếp sức mùa thi” trong 2 năm qua tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, huy động được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 2.000 lượt thí sinh và phụ huynh trong 2 kỳ thi THPT quốc gia.

Nhiệm kỳ 2017-2019, công tác Đoàn và phong trào sinh viên Trường Đại học An Giang đạt nhiều thành tích nổi bật, đánh dấu sự phát triển của phong trào sinh viên tỉnh nhà. Từ các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đến chương trình “Đồng hành với sinh viên trong học tập”, chương trình “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”... để lại dấu ấn đậm nét.

Cụ thể, Đoàn trường phát động góp quỹ Xã hội từ thiện và Nghĩa tình biên giới hải đảo với tổng số tiền trên 140 triệu đồng, cất 11 căn nhà Tình bạn với tổng số tiền 330 triệu đồng; chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” thu hút 8.000 lượt sinh viên tham gia với 140 công trình và phần việc thanh niên như: phổ cập tin học, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, các sân chơi văn hóa cho trẻ em các xã vùng sâu... với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Ngoài ra, những mô hình hay, cách làm hiệu quả luôn được duy trì và phát huy như: khánh thành 5 sân chơi tái chế cho thiếu nhi huyện Tịnh Biên, Chợ Mới, Thoại Sơn với giá trị công trình 150 triệu đồng.

Tuổi trẻ Trường Đại học An Giang sáng tạo, hội nhập, tiên phong phục vụ cộng đồng

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai thực hiện sôi nổi thông qua cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Qua đó, Đoàn trường thu về khoảng 2.000 ý tưởng. Hàng năm, Đoàn trường tổ chức ít nhất 2 buổi “Nói chuyện với các chuyên gia”, các hoạt động gặp gỡ sinh viên, giảng viên trẻ với các cá nhân tiêu biểu, điển hình đã thành công trên cách lĩnh vực nhằm truyền cảm hứng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên sinh viên.

Với khẩu hiệu “Vì một mái trường không ma túy”, đầu mỗi năm học Đoàn trường phối hợp Phòng Công tác sinh viên cho toàn thể sinh viên ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy, chất kích thích. Ngoài ra, Đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên sinh viên tham gia.

Đoàn trường còn tích cực phối hợp Hội Sinh viên của trường phát động thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày một sâu rộng và gặt hái nhiều kết quả. Qua đó đã công nhận 56 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 28 sinh viên đạt danh hiệu “Sao tháng giêng” cấp trường và 1 sinh viên đạt “Sao tháng giêng” cấp Trung ương.

Song song với việc cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, sinh viên được Đoàn trường hết sức quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Đoàn trường còn phối hợp Phòng Công tác sinh viên xác nhận 439 hồ sơ xin miễn, giảm học phí của các bạn đoàn viên…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Trường Đại học An Giang bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, tiên phong phục vụ cộng đồng”, nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn Trường Đại học An Giang phấn đấu đạt trên 52% tỷ lệ học tập đạt từ loại khá trở lên; đề xuất 4.000 ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam”; phát triển 600 đoàn viên mới, phát triển 4.000 hội viên mới; bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 100 đoàn viên ưu tú; giới thiệu tư vấn việc làm cho hơn 5.000 lượt đoàn viên sinh viên...

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/truong-dai-hoc-an-giang-gop-suc-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-a261509.html