Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Điểm sáng trong công tác tuyển sinh

Với ngành đào tạo đa dạng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, Trường ĐH Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) đã thu hút được nhiều sinh viên.

Với chiến lược phát triển trở thành trường đại học nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) đang đẩy mạnh NCKH.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, nghiên cứu

TS Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường hiện có 33 ngành đào tạo đại học, phấn đấu đến năm 2025 đào tạo đại học trên 40 ngành. Ngoài sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho cả nước, HUIT cũng rất quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụngkhoa học công nghệ. Trong những năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tích trên lĩnh vực này.

Trường đang hướng tới phát triển trở thành trường đại học nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, trong đó hoạt động nghiên cứu ứng dụng được đặt lên hàng đầu. Quan tâm nghiên cứu sản phẩm có tính ứng dụng cao, có thể thương mại hóa. Nhà trường cũng phối hợp, hợp tác với các địa phương cùng thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các địa phương.

Lễ Ký kết kết hợp tác giữa HUIT và Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. Hồ Chí Minh (HBA)

Một trong những sự kiện nổi bật thời gian qua là việc đổi tên thành Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; từ đó thêm cơ hội mở rộng quy mô giảng dạy và học tập đa ngành đa lĩnh vực, cho nhà trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tích hợp vào chương trình dạy không chỉ là lý thuyết mà còn tổ chức các dự án nghiên cứu để các em có thể hiểu được thực tế môi trường làm việc, cách thức hoạt động. Nhà trường sẽ luôn cố gắng không ngừng để mang lại thật nhiều giá trị tri thức dẫn dắt các các thế hệ trẻ trên chặng đường mới.

Tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại

Liên quan đến công tác tuyển sinh, TS. Thái Doãn Thanh chia sẻ, năm 2023, nhà trường đã tuyển sinh 33 ngành đại học, 10 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ. Công tác tuyển sinh tuyển sinh của nhà trường đạt được kết quả tốt, đạt chỉ tiêu đề ra.

Cũng theo TS Thái Doãn Thanh, một trong những điểm sáng của năm 2023, mặc dù công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn do thay đổi phương thức tuyển sinh; tuy nhiên, chất lượng thí sinh đăng ký xét tuyển sớm năm nay tốt hơn so với các năm trước khi điểm học bạ của các thí sinh đều đạt trên 20 điểm và đều là học sinh có danh hiệu giỏi, khá.

“Đặc biệt năm 2023, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm 3 ngành mới là Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Khoa học dữ liệu. Đây là những ngành đang có xu hướng phát triển trong những năm tới khi thời đại công nghệ số lên ngôi”- TS Thanh cho hay.

Sinh viên tham gia thực tế tại doanh nghiệp

Để trở thành trường đại học nghiên cứu, ứng dụng, trong lộ trình phát triển của mình, HUIT đã lên các kế hoạch giảng dạy như phản ánh thực trạng rõ nét qua các chuyên đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để đảm bảo sinh viên có thể đối mặt với tình hình thế giới để có thể nắm bắt được cơ hội mới và thách thức mới. Giúp sinh viên có cơ hội được tương tác và tiếp xúc với doanh nghiệp để có họ có thể áp dụng kiến thức vào hoạt động học tập.

Nhà trường cũng khuyến khích giảng viên tham gia vào các khóa đào tạo về giảng dạy sáng tạo và sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Việc này giúp tạo ra môi trường học tập hiện đại và thú vị.

Theo TS Thanh, thế hệ giới trẻ hiện nay còn được gọi là Gen Z, các bạn có nhu cầu được thể hiện bản thân rất cao và điều đó là một trong những điểm mạnh của các bạn. Tuy nhiên, trong vấn đề xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp các bạn còn hạn chế và đề cao bản thân còn quá cao.

Vì vậy nhà trường đã tổ chức những workshop và những chuyến đi kiến tập để các bạn có thể tiếp xúc gần với các hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích các bạn sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu ngay khi còn ở nhà trường và có sự hướng dẫn từ các giảng viên có kinh nghiệm trong ngành.Cùng với đó, nghiên cứu khoa học tiếp tục được HUIT đẩy mạnh thông qua các chương trình nghiên cứu khoa học và các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/truong-dai-hoc-cong-thuong-tp-ho-chi-minh-diem-sang-trong-cong-tac-tuyen-sinh-286787.html