Trường Đại học Hòa Bình kí kết hợp tác với Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Hai bên thống nhất cùng phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy, tổ chức đào tạo và là đối tác đào tạo nguồn nhân lực khối ngành sức khỏe.

Đó là một trong những nội dung hợp tác quan trọng được Trường Đại học Hòa Bình và Bệnh viện Thể thao Việt Nam cùng nhau thống nhất kí kết.

Cụ thể, chiều ngày 22/3, Trường Đại học Hòa Bình và Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ kí kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Toàn cảnh lễ kí kết. Ảnh: DN

Toàn cảnh lễ kí kết. Ảnh: DN

Tham dự lễ kí kết, về phía Trường Đại học Hòa Bình có Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường; Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Đông - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo cùng Thạc sĩ Dương Văn Bá - Trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học, đại diện lãnh đạo khoa Y học cổ truyền, khoa Dược cùng nhiều giảng viên khác.

Về phía Bệnh viện Thể Thao Việt Nam có Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện; Bác sĩ chuyên khoa II - Vũ Thị Thu Thủy - Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu; Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa II - Lê Thanh Tùng - Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Chỉnh hình và Tạo hình; cùng đại diện một số y bác sĩ của bệnh viện đã tham dự.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình phát biểu. Ảnh: DN

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Tô Ngọc Hưng bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự quan tâm hợp tác của lãnh đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam cùng các y bác sĩ bệnh viện.

“Trường Đại học Hòa Bình là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo mang tính ứng dụng thể hiện qua quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, trong việc xác định mục tiêu cũng như chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, gắn liền với nhu cầu đòi hỏi thực tiễn từ thị trường lao động và nhà tuyển dụng.

Khối ngành sức khỏe là một lĩnh vực đào tạo đặc thù vì nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người, vì vậy nhà trường luôn đặc biệt chú trọng trong đào tạo”, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình chia sẻ.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập của sinh viên, tạo cơ hội tiếp cận nghề nghiệp, việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội; Đồng thời, nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng hệ thống cơ sở thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu đào tạo khối ngành sức khỏe theo Nghị định 111/NĐ-CP, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Cùng thể hiện sự vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào sự hợp tác lần này, đại diện Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Bác sĩ Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện chia sẻ:

“Với tinh thần sẵn sàng kết nối và chia sẻ, Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ hợp tác và phối hợp hết mình với Trường Đại học Hòa Bình trong việc thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho khối ngành sức khỏe của cả nước”.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Ảnh: DN

Bệnh viện Thể thao Việt Nam là bệnh viện chuyên về y học thể thao đầu tiên và duy nhất của nước ta, chuyên điều trị cho vận động viên, người dân bị chấn thương trong quá trình tham gia hoạt động thể thao.

Trải qua 15 năm phát triển, đến nay bệnh viện đã có 19 chuyên khoa, 5 chuyên khoa mũi nhọn: Ngoại chấn thương – chỉnh hình và tạo hình, Nội tổng – cơ xương khớp, Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, Y học cổ truyền và Y học thể thao với hệ thống thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Thảo luận trao đổi thêm tại lễ kí kết, Giáo sư Đào Văn Đông mong muốn lãnh đạo 2 đơn vị quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm bắt tay vào việc để có sự hợp tác sâu sát nhất trên cả 3 nội dung quan trọng: Thực tập - Thực hành cho người học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ hi vọng trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác, Trường Đại học Hòa Bình và Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả hơn nữa trong đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực sức khỏe. Ảnh: DN

Cuối cùng, hai bên đã cùng nhau đi đến thống nhất kí kết hợp tác, cùng nhau phối hợp, hỗ trợ trong công tác giảng dạy, tổ chức đào tạo và là đối tác đào tạo nguồn nhân lực khối ngành sức khỏe (Y khoa, Y học cổ truyền, Dược và Điều dưỡng).

Trong đó, Bệnh viện Thể thao Việt Nam là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe và là đơn vị phối hợp, hỗ trợ khám chữa bệnh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình;

Trường Đại học Hòa Bình là đơn vị phối hợp để tổ chức các lớp học bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, Y – Bác sĩ, Điều dưỡng của Bệnh viện Thể thao Việt Nam;

Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động, công bố kết quả nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho khám chữa bệnh của Bệnh viện và cho công tác nghiên cứu, đào tạo của trường.

Một số hình ảnh khác tại lễ kí kết:

Giáo sư Đào Văn Đông - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: DN

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình tặng hoa Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Ảnh: DN

Hai đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DN

Doãn Nhàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/truong-dai-hoc-hoa-binh-ki-ket-hop-tac-voi-benh-vien-the-thao-viet-nam-post233926.gd