Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2018-2019

Ngày 6-9, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH-NV), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; PGS,TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Năm học 2018-2019, nhà trường đón gần 3.000 tân sinh viên ở tất cả các ngành học. Nhà trường tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ đại học, cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ đào tạo. Nhà trường sẽ phát huy quan điểm nghiên cứu khoa học chất lượng cao và phục vụ cộng đồng, tư vấn cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Nhà trường tiếp tục mở rộng các đối tác quốc tế trong việc đào tạo và nghiên cứu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm xúc động khi về sự lễ khai giảng của Trường Đại học KHXH-NV và rất vui mừng trước sự phát triển vượt bậc và những đóng góp to lớn của nhà trường cho xã hội, đất nước. Nhà trường là nơi đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực KHXH-NV và là điểm đến uy tín đối với người nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam. Trong những năm qua, nhà trường đã đóng góp cho xã hội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng tốt.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, trong lĩnh vực KHXH-NV, chất lượng đào tạo không chỉ đo bằng trí tuệ, sáng tạo của người học mà còn là yếu tố nhân cách, tinh thần yêu dân tộc, yêu nước. Giáo dục đại học phải là nguồn cung cấp nhân lực tối cần thiết để phục vụ các công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế, giảng dạy và nghiên cứu để xây dựng đất nước. Đồng thời, tạo cơ hội học tập suốt đời, trau dồi đạo đức, cập nhật kiến thức và kỹ năng theo nhu cầu xã hội cho người học.

Các sinh viên tiêu biểu nhận học bổng.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan đã trao 10 suất học bổng tặng sinh viên ngành Thái Lan học của nhà trường (trị giá 250 USD/suất), Quỹ phát triển châu Á ADF (Hàn Quốc) trao học bổng cho 6 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (trị giá 2.000 USD/suất). Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và nhà trường cũng trao thưởng cho các thủ khoa tuyển sinh đại học và sau đại học, thủ khoa chương trình cử nhân, thủ khoa sau đại học của trường.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA - NGỌC PHƯỢNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tp-ho-chi-minh-khai-giang-nam-hoc-2018-2019-548833