Hội thảo quốc tế về tăng cường thực thi pháp luật về động vật hoang dã

Ngày 12/12/2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về tăng cường thực thi pháp luật về động vật hoang dã. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và các Bộ, ban ngành có liên quan tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo, về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có sự tham dự của TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Về phía Cơ quan UNODC có sự tham dự của ông Giovanni Broussard - Điều phối viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chương trình phòng chống tội phạm về động vật hoang dã thuộc Cơ quan UNODC.

Ông Giovanni Broussard, Điều phối viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Hạnh và ông Giovanni Broussard cho rằng hoạt động phòng chống các tội phạm về động vật hoang dã là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, cần thiết phải có hệ thống pháp lý chặt chẽ, hài hòa với các luật khác cũng như phù hợp với hệ thống luật pháp thế giới để ngăn chặn các tội phạm xuyên quốc gia bởi Việt Nam không chỉ là đất nước có nhiều tội phạm về động vật hoang dã mà còn là một trong những điểm trung chuyển động vật hoang dã của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13/12/2019 với nhiều nội dung trao đổi thiết thực, các đại biểu tham dự sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật từng quốc gia và của khu vực. Từ đó, các tội phạm liên quan đến động vật hoang dã sẽ được giải quyết nhanh chóng và triệt để hơn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Vi Hương, Trường ĐHKD Hà Nội

Nguồn Kiểm Sát: https://kiemsat.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-tang-cuong-thuc-thi-phap-luat-ve-dong-vat-hoang-da-56191.html