Trường Đại học Mỏ - Địa chất có hiệu trưởng mới

Chiều 14.1.2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Lễ công bố quyết định Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho GS-TS Trần Thanh Hải.

GS-TS Trần Thanh Hải được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Tới dự buổi lễ có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi lễ, GS-TS Lê Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã công bố Quyết định số 5608/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm GS-TS Trần Thanh Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018 - 2023. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27.12.2018.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ Địa chất

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng Trường Đại Mỏ - Địa chất có thêm lãnh đạo để tăng cường sức mạnh của nhà trường trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Trần Thanh Hải - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất - đã nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản cần phải thực hiện thời gian tới, như tập trung xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn, những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để dẫn dắt sự phát triển bền vững của trường; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức chất lượng cao; hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học…

GS-TS Trần Thanh Hải sinh năm 1965, tốt nghiệp Trường đại học Mỏ - Địa chất vào năm 1987. Năm 1997, ông lấy bằng thạc sĩ địa chất tại Trường đại học Regina (Canada) và năm 2001 lấy bằng tiến sĩ tại trường này.

Từ 10.2003 - 11.2006, ông đảm nhận vị trí Phó Trưởng Bộ môn Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 5.2013, ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

GS-TS Trần Thanh Hải là 1 trong 4 nhà khoa học xuất sắc được Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 với công trình khoa học “Bản chất đới trượt Tam Kỳ - Phước Sơn ở Miền trung Việt Nam: Ý nghĩa kiến tạo và sinh khoáng của nó”.

Công trình đã có phát hiện mới, quan trọng về lịch sử tiến hóa kiến tạo của địa khối Đông Dương. Đây là vấn đề đã và đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-mo-dia-chat-co-hieu-truong-moi-652168.ldo