Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình 'Tết sum vầy, Xuân bình an' năm 2023

Ngày 11/01/2023, trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức chương trình 'Tết sum vầy, Xuân bình an' cho các cán bộ, giảng viên, cựu giáo chức cùng sinh viên và sinh viên quốc tế đang học tập tại Nhà trường.

Chương trình "Tết sum vầy, Xuân bình an" năm 2023 được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức vào ngày 11/1/2023 trong không khí vui tươi, ấm áp.

Đây là sự kiện thường niên được Trường ĐH Ngoại thương tổ chức với mong muốn mang đến không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền dân tộc và giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên quốc tế được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của ngày Tết, tôn vinh tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Trường ĐH Ngoại thương tổ chức chương trình "Tết sum vầy, Xuân bình an" cho các cán bộ, giảng viên, cựu giáo chức cùng sinh viên và sinh viên quốc tế đang học tập tại Nhà trường.

Các bạn sinh viên quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, giảng viên nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình với mong muốn tái hiện lại không khí tết cổ truyền tại làng quê Việt Nam và tôn vinh các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, chương trình giúp các sinh viên quốc tế đang học tập tại trường được có cơ hội tìm hiểu về lễ hội truyền thống lớn của Việt Nam và thưởng thức các hương vị, món ăn cổ truyền, tham gia các trò chơi dân gian, lan tỏa tinh thần và quảng bá văn hóa cổ truyền dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Sắc quê”, Chương trình "Tết sum vầy, Xuân bình an" của Trường ĐH Ngoại thương đã tái hiện lại khung cảnh của làng quê đồng bằng Bắc bộ ngày xuân. Tại chương trình, sinh viên Ngoại thương cùng sinh viên quốc tế đến từ 10 quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn,... tham gia trao đổi học kỳ này, được giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của Tết Việt Nam, được hướng dẫn gói và luộc bánh chưng, tham gia thi Cắm hoa Tết và Trưng bày mâm ngũ quả, thử sức tại các trò chơi dân gian, hay thăm các gian hàng phiên chợ quê, thưởng thức hương vị ẩm thực của các món ăn cổ truyền trong mâm cỗ Tết Việt, cùng hòa nhịp vào giai điệu những ca khúc vui tươi tràn ngập sắc xuân,...

Hoạt động gói bánh chưng thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và sinh viên quốc tế đang học tập tại Nhà trường.

Hoạt động gói bánh chưng thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và sinh viên quốc tế đang học tập tại Nhà trường.

Các bạn sinh viên quốc tế được hướg dẫn gói và luộc bánh chưng.

Các bạn sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tham gia thi Cắm hoa Tết và Trưng bày mâm ngũ quả.

Các bạn sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tham gia thi Cắm hoa Tết và Trưng bày mâm ngũ quả.

Những lọ hoa cùng mâm ngũ quả đẹp mắt được trưng bày sau khi hoàn thiện.

Các đội thi chụp ảnh cùng với sản phẩm mâm ngũ quả, lọ hoa Tết sau khi hoàn thiện.

Sinh viên trao đổi quốc tế Alf Leonard Kimby cho biết Tết cổ truyền tại Việt Nam thực sự có nhiều điều khác lạ so với đất nước Thụy Điển. “Đây là lần đầu tiên mình đến với Việt Nam và đặc biệt trong dịp Lễ hội quan trọng này. Mình cảm nhận được không khí lễ hội ấm áp, vui tươi trong ngày Tết khi mọi người ngồi quay quần bên nhau vừa trò chuyện vừa gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả. Các bạn sinh viên Việt Nam đã nhiệt tình hướng dẫn mình cách gói bánh và tham gia vào các trò chơi dân gian của Việt Nam”.

Các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy vô cùng vui và hào hứng với các hoạt động trong Chương trình 'Tết sum vầy, Xuân bình an' năm 2023.

Đã tham gia học tập tại Trường ĐH Ngoại thương được hơn một kỳ, Marin Kodashima – Sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản cảm thấy gắn bó hơn với Trường ĐH Ngoại thương và Việt Nam. Bạn chia sẻ cảm nhận không khí lễ hội vui tươi, ấm áp cùng hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị của người Việt. Bạn hy vọng trong dịp nghỉ lễ này sẽ dành thời gian để đi du lịch, khám phá thêm nhiều nét đẹp hơn của Việt Nam. “Trong ba tháng đầu tiên, tôi chỉ tập trung vào các lớp học của mình, vì vậy tôi muốn có cơ hội để trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong tương lai, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới”.

Tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt.

Ngoài ra, các bạn sinh viên được thử viết câu đối.

Trò chơi ô ăn quan thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên.

Các sinh viên có cơ hội thăm các gian hàng phiên chợ quê, thưởng thức hương vị ẩm thực của các món ăn cổ truyền trong mâm cỗ Tết Việt, cùng hòa nhịp vào giai điệu những ca khúc vui tươi tràn ngập sắc xuân,...

Các bạn sinh viên thử sức với trò chơi múa sạp dân gian.

Chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa tạo động lực cho các bạn sinh viên quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Việt Nam và là dịp để các em được trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền của đất nước nơi các em đang sinh sống và học tập. Đây cũng là cơ hội để các trường đại học của Việt Nam quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các chương trình trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa…

Một số góc tại chương trình trang trí đậm nét Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Một số góc tại chương trình trang trí đậm nét Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Những chiếc bánh chưng được các bạn sinh viên Ngoại thương và sinh viên quốc tế gói tại sự kiện sẽ được Công đoàn Trường ĐH Ngoại thương trao tặng cùng 100 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung Ương cũng như trao tặng tới các trẻ em và người già neo đơn tại Chùa Khai Nguyên Xuân La, Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Nguyễn Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/truong-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-chuong-trinh-tet-sum-vay-xuan-binh-an-nam-2023-post1502686.tpo