Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu pháp luật

Ngày 28-12, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Nha Trang tổ chức cuộc thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu pháp luật dân sự và hình sự. Có 47 sinh viên tham gia trong tổng số 150 sinh viên ngành Luật của trường.

Phần thi kiến thức chung.

Phần thi kiến thức chung.

Có 3 vòng thi gồm: kiến thức chung (thí sinh trả lời các câu hỏi vào bảng); giải quyết tình huống (12 thí sinh chia thành 4 đội để giải quyết nhanh các tình huống liên quan đến pháp luật); hùng biện (3 sinh viên xuất sắc ở vòng 2 bốc thăm câu hỏi và tham gia hùng biện). Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho 12 thí sinh xuất sắc nhất.

Các thí sinh trả lời câu hỏi.

Trường Đại học Nha Trang bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Luật từ năm 2018. Nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt kiến tập, thực tập cho sinh viên tại các cơ quan tòa án, tổ chức các sinh hoạt học thuật, hội thảo, giao lưu với chuyên gia pháp lý...

Trò chơi cứu trợ để các thí sinh bị loại được quay lại thi đấu.

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/201912/truong-dai-hoc-nha-trang-to-chuc-thi-rung-chuong-vang-tim-hieu-phap-luat-8143483/