Trường Đại học Tây Đô đón hơn 1.400 sinh viên trong năm học mới

Ngày 20/9, PGS-TS Trần Công Luận - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô cho biết, trường vừa tổ chức khai giảng đón hơn 1.400 tân sinh viên nhập học năm 2019-2020.

Trong năm học mới này, Trường ĐH Tây Đô tiếp tục hoàn thiện công tác cải tiến chất lượng, thực hiện kiểm định đánh giá chất lượng giảng dạy. Dự kiến có 4 chương trình đào tạo đại học (Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Dược học) hoàn thành đánh giá ngoài trong năm 2019. Trường tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành đào tạo đại học, sau đại học phù hợp với sự phát triển của ĐBSCL; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và gắn kết với doanh nghiệp.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao bằng khen cho cán bộ giáo viên nhà trường.

Hiện, trường có quy mô đào tạo trên 8.400 sinh viên theo học 23 ngành đại học. Năm học 2018-2019, trường có 111 thạc sĩ, hơn 1.500 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ tốt nghiệp ra trường.

Ngoài việc từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Tây Đô còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong tập thể giảng viên và sinh viên nhà trường. Trong năm 2018 - 2019, có 54 đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên (CB-GV) và sinh viên (SV) được triển khai thực hiện. Số lượng đề tài được nghiệm thu là 9 đề tài (8 đề tài của CB-GV và 1 đề tài của SV).

Về hoạt động hợp tác quốc tế, trong năm học 2018-2019, Trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành xây dựng đề án liên kết đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin với Trường Đại học MUST (Malaysia) và đã gửi ra Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép thực hiện. Đồng thời, trường còn phối hợp với Tập đoàn TSUKUI (Nhật Bản) tuyển sinh chương trình điều dưỡng sang làm việc ở Nhật.

Ngoài ra, Trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng nghề du lịch IMPERIAL (Vũng Tàu), Trường Đại học National Quemoy University (Đài Loan) và Công ty FOURWAYS FRESH về việc tuyển ứng viên sang Úc tham gia chương trình vừa học vừa làm thuộc các chuyên ngành về nông nghiệp.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Tây Đô trao tiền thưởng cho sinh viên thủ khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn trường đẩy mạnh liên kết với các trường ĐH trong và ngoài nước, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học để đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để trường phát triển, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và ĐBSCL.

Dịp này, trường có 9 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ; 13 tập thể nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Trường khen thưởng 2 tân sinh viên (5 triệu đồng/sinh viên) đạt kết quả cao nhất của kỳ tuyển sinh đại học chính quy 2019.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/truong-dai-hoc-tay-do-don-hon-1400-sinh-vien-trong-nam-hoc-moi-d148125.html