Trường Đại học Thái Bình: Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Đó là một trong những mục tiêu Trường Đại học Thái Bình quyết tâm thực hiện trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 ngày 8/10. Nhân dịp này, TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Nguyễn Thị Kim Lý.

Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Thái Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng đào tạo, liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể... 586 sinh viên tốt nghiệp, với tỷ lệ chuyên cần đạt trên 98%, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm gần 70%. 90% số sinh viên ra trường đã xin được việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn. 55 sinh viên là Đoàn viên ưu tú được xét và kết nạp vào Đảng. Thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 1 đề tài cấp Quốc gia, 8 đề tài cấp trường và 38 đề tài, sáng kiến cấp khoa, phòng.

Phối hợp với các trường đại học trong cả nước đào tạo thạc sỹ, văn bằng 2, liên kết với doanh nghiệp tuyển thực tập sinh, kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản, mở các lớp tiếng Nhật, tiếng Trung cho sinh viên có nhu cầu thực tập sinh và xuất khẩu lao động.

Trường tiếp tục hợp tác, liên kết đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, ký kết thỏa thuận với các công ty, doanh nghiệp như SamSung Việt Nam, Honda Việt Nam, Canon Việt Nam, Công ty Kyocera, Công ty TNHH Điện cơ AiDi, Công ty May Hưng Nhân,.... để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa giảng viên với cán bộ quản lý, kỹ thuật; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Phát triển”, năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Thái Bình đã tích cực thực hiện mở mã ngành đào tạo mới với 9 ngành đại học, 18 ngành cao đẳng. Năm học mới đã tuyển sinh được gần 1.000 học sinh, sinh viên, học viên, đưa tổng số học sinh, sinh viên lên gần 3.000 từ 35 tỉnh, thành phố cả nước và có gần 200 sinh viên thuộc 13 dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong dạy và học. Để đạt được những mục tiêu năm học mới, tiếp tục là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh và cả nước, đồng chí yêu cầu Trường Đại học Thái Bình đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tích cực áp dụng công nghệ và trải nghiệm thực tế, giúp học sinh, sinh viên phát triển tư duy sáng tạo độc lập. Chú trọng phát triển các kỹ năng sống, giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật định hướng tư tưởng giúp học sinh, sinh viên phát triển toàn diện. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế - xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Trọng Thăng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Nguyễn Thị Kim Lý.

Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã quyên góp, trao tặng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/truong-dai-hoc-thai-binh-tiep-tuc-dao-tao-nguon-nhan-luc-ky-thuat-cao-d108712.html