Trường Đại học Trà Vinh Khai giảng lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer cho cán bộ

Trường ĐH Trà Vinh vừa khai giảng Lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Lớp học gồm 20 học viên là cán bộ các đơn vị thuộc các bộ ngành và lãnh đạo ban ngành các tỉnh được Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 quyết định triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer tại Trà Vinh, diễn ra từ 10/4 đến 9/8 do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức giảng dạy và đánh giá.

Ông Trần Trung Vinh, Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ - BTCTW.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Trung Vinh, Phó Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ - BTCTW chúc mừng 20 học viên được tuyển chọn tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer tại Trà Vinh.

Ông Trần Trung Vinh cho biết, đây là lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer đầu tiên được tổ chức kể từ khi Kết luận số 39 của Bộ Chính trị được ban hành, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Lớp bồi dưỡng được tổ chức học trong nước 4 tháng, sau đó học tiếp 4 tháng tại nước ngoài để thực hành và nâng cao các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn.

Trường Đại học Trà Vinh là một trong những trường đại học Việt Nam được Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận số 39 bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ.

Ông Trần Trung Vinh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ được cử đi học, chấp hành nội quy quản lý lớp học và hoàn thành tốt khóa học theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Hiếu, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cảm ơn Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức Trung ương chọn tỉnh Trà Vinh nói chung, Trường Đại học Trà Vinh nói riêng mở lớp bồi dưỡng Tiếng Khmer.

Thông qua đó, lớp bồi dưỡng này góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tính chuyên nghiệp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh cho biết, Đại học Trà Vinh là Trường duy nhất trong cả nước đào tạo nhóm ngành ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ, được Thủ tướng giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Trường Đại học Trà Vinh được BTCTW chọn là đơn vị đào tạo bồi dưỡng Tiếng Khmer cho cán bộ quản lý, đây vừa là trọng trách trong thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia vừa là vinh dự của Nhà trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, từ năm 2009, Trường Đại học Trà Vinh triển khai công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer và phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng tiếng Khmer cho các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng an ninh - quốc phòng…

Với các lợi thế đó, kết hợp yếu tố môi trường văn hóa - ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Khmer tại Trà Vinh, việc bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Khmer của khóa bồi dưỡng này sẽ rất thuận lợi. Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh chúc mừng và tin tưởng các học viên sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn, tập trung học tập quyết tâm, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ lẫn nhau và đạt kết quả tốt nhất.

Đại diện toàn thể học viên của lớp học, Lớp trưởng Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hứa cùng tập thể lớp đoàn kết, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ được cử đi học, chấp hành nội quy quản lý lớp học, và hoàn thành tốt khóa học theo quy định, vận dụng hiệu quả kiến thức học tập vào quá trình thực tiễn công tác tại đơn vị.

Thời gian qua, Trường Đại học Trà Vinh đặc biệt chú trọng cải tiến mạnh mẽ chất lượng đào tạo và bứt phá hội nhập quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, nhất là ở các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế cho các chương trình đào tạo.

Đến nay, Trường Đại học Trà Vinh đứng trong tốp các trường ở ĐBSCL với 13 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn chất lượng AUN-QA, FIBAA, ABET. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Khmer đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN -QA.

Nhiều năm liền Nhà trường được Tổ chức UI GreenMetric xếp hạng top 200 trường đại học xanh bền vững, thân thiện với môi trường. Liên minh các trường đại học thế giới, World’s Universities with Real Impacts (WURI) công bố Trường Đại học Trà Vinh xếp trong Top 100 của WURI Ranking trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

TVU đã mở rộng hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường quốc tế trên nhiều lĩnh vực: hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên, chuyên gia quốc tế và hợp tác nghiên cứu ứng dụng...

TVU là thành viên của tổ chức CDIO - tổ chức đề xướng khuôn khổ giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học khối các ngành kỹ thuật trên toàn thế giới. Ngoài ra, TVU còn là thành viên thứ 151 của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada, nay là Hiệp hội các Trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan).

Thanh Sơn – Tín Di

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-khai-giang-lop-boi-duong-tieng-khmer-cho-can-bo-ar765679.html